Ký kết mới 40 thỏa ước lao động tập thể

.

Ngày 12-7, tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố cho biết, 6 tháng đầu năm, LĐLĐ thành phố đã tập trung triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ); phát triển đa dạng hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 5, trái sang) trao khen thưởng cho các tập, thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong tổ chức hoạt động Tháng Công nhân 2019. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 5, trái sang) trao khen thưởng cho các tập, thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong tổ chức hoạt động Tháng Công nhân 2019. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Thực hiện chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, các cấp Công đoàn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đa dạng, chăm lo lợi ích thiết thực cho CNVCLĐ. Các hoạt động “Phiên chợ công nhân”, “Lễ cưới tập thể đoàn viên”; tổ chức hội thao CNVCLĐ thành phố và điểm bán hàng giá ưu đãi góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Từ nguồn “Quỹ hoạt động xã hội Công đoàn”, LĐLĐ thành phố hỗ trợ 30 Mái ấm Công đoàn với tổng kinh phí 720 triệu đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến 31-5, Quỹ trợ vốn LĐLĐ thành phố có lũy kế quay vòng giải ngân 27,84 tỷ đồng cho 997 người vay, giúp CNVCLĐ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Các cấp Công đoàn đã ký kết mới 40 thỏa ước lao động tập thể.

6 tháng cuối năm 2019, LĐLĐ thành phố đẩy mạnh thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tổ chức các hoạt động giám sát, phối hợp giám sát thực hiện chính sách pháp luật bảo đảm quyền lợi của CNVCLĐ; nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình chăm lo quyền, lợi thiết thực cho CNVCLĐ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trên các lĩnh vực, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.