Hòa giải từ cơ sở

.

Ở huyện Hòa Vang, đội ngũ làm công tác hòa giải cơ sở đóng vai trò then chốt giúp hòa giải ổn thỏa nhiều khúc mắc, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, gắn kết tình làng nghĩa xóm, xây dựng đời sống văn hóa...

Bà Đinh Thị Tiền (giữa), Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Phú Hòa 1 thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hòa giải sự việc khi dân cần.
Bà Đinh Thị Tiền (giữa), Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Phú Hòa 1 thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hòa giải sự việc khi dân cần.

Thời gian qua, một số dự án qua địa bàn thôn Nam Thành (xã Hòa Phong), được triển khai, ảnh hưởng đến nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân. Từ đây, mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai xảy ra. Theo ông Nguyễn Huy, Bí thư Chi bộ thôn Nam Thành, hơn 2 năm nay, dự án đường vành đai phía tây triển khai đi qua địa bàn thôn, đất ở đây vốn rộng, lại không có ranh giới rõ ràng nên khi kiểm đếm, đo đạc đền bù có sai lệch, dẫn đến tranh chấp.

Đơn cử, năm 2018, vụ tranh chấp đất giữa hai hộ ông T.T. và L.Đ. (cùng trú thôn Nam Thành) khiến tổ hòa giải thôn phải đứng ra giải quyết. Sau nhiều lần mời 2 hộ ra phân tích, hòa giải nhưng không thành, tổ hòa giải phải mượn bản đồ địa chính xã Hòa Phong về làm căn cứ; đồng thời mời các hộ dân lân cận ra làm chứng. Nhờ phân tích thấu tình đạt lý, trên cơ sở bản đồ địa chính rõ ràng, hai hộ bắt tay làm hòa và đồng thuận theo cách giải quyết của tổ hòa giải. Hay như chuyện mâu thuẫn, bạo lực gia đình của hộ ông T.P. và bà T.T. (thôn Nam Thành) cũng được tổ hòa giải giải quyết ổn thỏa.

Trước đây, ông T.P. thường xuyên say rượu, về nhà chửi bới, đánh đập vợ. Chị T. nhiều lần chạy đến đập cửa thành viên tổ hòa giải kêu cứu giữa khuya. Nhận được tin, các thành viên tổ hòa giải huy động nhau đến giải quyết. Nhờ sự can thiệp kịp thời, phân tích thấu đáo của tổ hòa giải, vợ chồng ông P. sống hòa thuận hơn. Năm 2018, trên địa bàn thôn Nam Thành xảy ra 6 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, tài sản, bạo lực gia đình đều được tổ hòa giải thôn giải quyết ổn thỏa.

Tại thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn), nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cùng với hoạt động hiệu quả của tổ hòa giải, những năm gần đây, số vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp giảm đáng kể. Theo bà Đinh Thị Tiền, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Phú Hòa 1, trong năm 2018, trên địa bàn thôn xảy ra 2 vụ mâu thuẫn gia đình.

Nhận được thông tin, tổ hòa giải cử hòa giải viên là cán bộ chi hội phụ nữ thôn đến tìm hiểu sự việc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng. Sau đó, tổ hòa giải mời những người trong cuộc đến nhà họp thôn khuyên giải thành công. “Chúng tôi xác định hòa giải mọi vụ việc trên cơ sở tình nghĩa, “lạt mềm buộc chặt”. Cùng là người trong thôn, trong xóm với nhau, tình làng nghĩa xóm gắn bó nhiều năm nên càng không thể nặng lời”, bà Đinh Thị Tiền cho biết.

Theo Phó phòng Tư pháp huyện Hòa Vang Lê Đình Quảng, toàn huyện hiện có 113 tổ hòa giải cơ sở với 836 hòa giải viên. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các tổ hòa giải đã tiếp nhận, hòa giải 70 vụ việc. Trong đó lĩnh vực dân sự là 45 vụ, hôn nhân và gia đình là 15 vụ, lĩnh vực khác là 10 vụ. Qua công tác hòa giải, các tổ đã hòa giải thành công 60 vụ việc, đạt tỷ lệ 85,7%; hòa giải không thành 7 vụ việc, tỷ lệ 11% và đang giải quyết 3 vụ việc, tỷ lệ 5%.

Theo ông Quảng, thời gian tới, Phòng Tư pháp sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các hòa giải viên; đề xuất hỗ trợ kinh phí để các tổ hòa giải duy trì và hoạt động hiệu quả. “Qua các cuộc hòa giải, bằng kinh nghiệm sống, kỹ năng thuyết phục và kiến thức pháp luật, các hòa giải viên đã hòa giải thành công các mâu thuẫn, hạn chế những sự việc đáng tiếc, từ đó hàn gắn tình cảm vợ chồng, tình bà con thân tộc, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, góp phần làm giảm đáng kể các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đơn thư lên cấp trên”, ông Quảng nói.

Bài và ảnh: LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.