Chính trị - Xã hội

Đà Nẵng và Kawasaki (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

09:10, 16/07/2019 (GMT+7)

 * Tập đoàn Mikazuki đề xuất đầu tư xây dựng chợ đêm và phố đi bộ

Chiều 15-7, tại buổi tiếp Thị trưởng thành phố Kawasaki Norihiko Fukuda, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, những định hướng chiến lược phát triển kinh tế thành phố trong những giai đoạn đến.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, giữa Đà Nẵng và Kawasaki có những điểm tương đồng và bắt đầu hợp tác từ năm 1994, thông qua ký kết hợp tác giữa cảng Đà Nẵng và cảng Kawasaki. Tháng 10-2007, Đà Nẵng và Kawasaki ký kết bản ghi nhớ hợp tác về công nghiệp, cảng và môi trường, tuy vậy việc hợp tác chưa phát huy hết thế mạnh và chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng của mỗi thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) tiếp Thị trưởng thành phố Kawasaki Norihiko Fukuda.  Ảnh: TRỌNG HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) tiếp Thị trưởng thành phố Kawasaki Norihiko Fukuda. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị chính quyền thành phố Kawasaki hỗ trợ Đà Nẵng trong việc kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào Đà Nẵng trong các lĩnh vực công nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ, công nghệ cao, công nghệ thông tin…; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý cảng biển, giáo dục và giao lưu văn hóa.

Thị trưởng thành phố Kawasaki Norihiko Fukuda khẳng định thành phố Kawasaki sẵn sàng hỗ trợ Đà Nẵng trên các lĩnh vực mà hai thành phố đã ký ghi nhớ hợp tác, nhất là kêu gọi các doanh nghiệp của Kawasaki đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng cũng như chia sẻ kinh nghiệm với Đà Nẵng trong công tác quản lý cảng để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển tốt đẹp trong thời gian đến.

* Ngày 15-7, tại buổi tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) Yoshimune Odaka, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh hoan nghênh Tập đoàn Mikazuki nghiên cứu đầu tư thêm 50 triệu USD để làm chợ đêm và phố đi bộ ở bên cạnh khu du lịch Mikazuki Spa & Hotel. Về các đề xuất của tập đoàn, UBND thành phố cam kết sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực đẩy nhanh việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 5.000m2 để sớm hoàn thành dự án. UBND thành phố sẽ làm việc với các đơn vị điều hành dự án và UBND quận Liên Chiểu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tuyến đường giao thông chung quanh dự án. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cũng nhấn mạnh việc sẽ nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về đề xuất của chủ đầu tư dự án liên quan đến vấn đề xử lý rác thải; bảo đảm môi trường khi dự án đi vào hoạt động…

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Tập đoàn Mikazuki tiếp tục khẳng định và cam kết hoàn thành xây dựng khu Công viên nước khoáng nóng onsen tại dự án Khu du lịch Mikazuki Spa & Hotel (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) vào tháng 4-2020 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2021; bày tỏ mong muốn đầu tư xây dựng chợ đêm và phố đi bộ tại một tuyến đường bên cạnh dự án với tổng mức đầu tư 50 triệu USD nhằm biến nơi đây thành điểm đến tương tự phố đêm ở Tokyo.

Lãnh đạo Tập đoàn Mikazuki đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng phần diện tích 5.000m2 đất của dự án thành đất thương mại - dịch vụ cũng như giải quyết các vướng mắc về môi trường, giao thông, giải tỏa đền bù… liên quan đến dự án.

TRỌNG HÙNG - HOÀNG HIỆP

.