Chính trị - Xã hội

Khánh thành tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương

09:58, 19/05/2019 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 19-5, UBND thành phố Đà Nẵng khánh thành công trình đường giao thông Hòa Phước - Hòa Khương (huyện Hòa Vang) thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố có tổng vốn đầu tư trên 490 tỷ đồng. Đây là công trình mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019). 

Dự lễ khánh thành có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng.

Nghi thức cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật qua tuyến đường Hòa Phước- Hòa Khương.
Nghi thức cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật qua tuyến đường Hòa Phước- Hòa Khương.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho biết, tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương là một phần của tuyến đường vành đai phía Nam từ Quốc lộ 1A đến Quốc lộ 14B, được xây dựng nhằm mục tiêu hoàn chỉnh đường vành đai, kết nối lưu thông giữa khu vực phía nam, vùng ven biển phía đông với trung tâm thành phố; đồng thời góp phần đổi mới đô thị, phân bố dân cư, khuyến khích người dân đến sinh sống tại các khu vực đô thị mới ở phía nam, giảm mật độ dân số trong khu trung tâm, giảm lượng xe lưu thông theo hướng vào khu vực trung tâm thành phố, phát huy tác động của hành lang kinh tế Đông - Tây và tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng.

12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công; quản lý điều hành dự án được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen trong dịp khánh thành công trình.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao thưởng cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công, quản lý điều hành dự án.

Về tổng thể, tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương góp phần từng bước hoàn thiện đường vành đai hoàn chỉnh bao quanh thành phố, tạo tiền đề về hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tuyến đường Hòa Phước - Hoà Khương có tổng chiều dài tuyến đường 6.965m; mặt cắt ngang: B = (5,5+7,5+15+7,5+5,5) = 41m. Trên tuyến có 2 cầu gồm cầu Quá Giáng có chiều dài L = 340m với 3 nhịp Super T 40m; cầu Sông Yên có chiều dài L = 420m có 5 nhịp Super T 40m. Hạ tầng kỹ thuật có xây dựng lắp đặt 7,725 km điện chiếu sáng và di dời hệ thống điện hiện trạng.

Tuyến đường Hòa Phước- Hòa Khương nhìn từ trên cao, phát lộ nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới
Tuyến đường Hòa Phước- Hòa Khương nhìn từ trên cao, phát lộ nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới

Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng giao Sở Giao thông vận tải quản lý hiệu quả hạ tầng giao thông, vận hành an toàn, phát huy tính năng công trình để có định hướng bổ sung đầu tư các loại hình vận tải trên tuyến như đường Metro phía giữa làn phân cách...Giao UBND huyện Hòa Vang tiếp tục làm tốt công tác đền bù giải tỏa để thi công hoàn thành tuyến đường vành đai phía tây, kết nối các quận Ngũ Hành Sơn, huyện Hòa Vang và ra Liên Chiểu; từ đây, bảo đảm hạ tầng giao thông lẫn khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương trong đó có đầu tư phát triển sản xuất Công nghiệp công nghệ cao, Nông nghiệp công nghệ cao.

 TRIỆU TÙNG

.