Chính trị - Xã hội

Đà Nẵng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019

13:45, 19/05/2019 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 19-5, tại chùa Pháp Lâm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019.

Đại bieru dự Đại lễ Phật đản 2019 thả bong bóng và chim bồ câu cầu quốc thái dân an
Đại biểu dự Đại lễ Phật đản 2019 thả bong bóng và chim bồ câu cầu mong thế giới hòa bình, quốc thái dân an

Tại buổi lễ, Ban Trị sự GHPGVN thành phố đã tuyên đọc thông điệp Phật đản Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc kêu gọi mọi người cùng nhau làm mới cam kết về xây dựng một thế giới hòa bình và chân giá trị cho tất cả mọi người. Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN tuyên đọc tại Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

Thông điệp cho thấy tầm vóc và ý thức trách nhiệm cao cả của Phật giáo trước tình hình biến động của thế giới trên nhiều phương diện đời sống, qua đó cho thấy thái độ tích cực cũng như niềm tin về khả năng góp phần hóa giải những vấn nạn thời đại của Phật giáo ngày càng được khẳng định.

Trên tinh thần đó, đồng bào phật tử cùng với nhân dân thành phố tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”, "Chương trình 5 không", "Chương trình 3 có”, "Chương trình Thành phố 4 an", đề án “Xây dựng Đà Nẵng-Thành phố môi trường”… đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Phát biểu tại Đại lễ Phật đản, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Minh chúc mừng GHPGVN thành phố đã đạt được nhiều thành tựu về phật sự. Bên cạnh đó, thông điệp kêu gọi của lãnh đạo Phật giáo thế giới đoàn kết và dấn thân hành động hướng tới sự nhập thế xã hội, phụng sự nhân sinh, giải phóng khổ đau, mang lại an vui, thịnh vượng và phát triển bền vững cho nhân loại.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kêu gọi tăng ni, phật tử thành phố tiếp tục cùng các tầng lớp nhân dân thành phố đoàn kết nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân đưa thành phố Đà Nẵng phát triển lên một tầm cao mới trong những năm đến. 

Tin, ảnh: SƠN TRUNG

.