Cán bộ trẻ tiếp tục hiến kế xây dựng thành phố

.

Chiều 17-5, CLB Cán bộ trẻ thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

CLB Cán bộ trẻ hiện có hơn 320 hội viên là các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, hội viên CLB đã đóng góp nhiều ý tưởng, tham gia các chuyên đề, đề tài nghiên cứu liên quan đến một số lĩnh vực về cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế, công nghệ thông tin, nguồn nhân lực, môi trường, y tế, văn hóa, an sinh xã hội…

Nhiều đề xuất từ hội viên CLB được lãnh đạo thành phố, các ngành, địa phương ghi nhận và áp dụng trong thực tế như: Đề tài nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển du lịch thành phố, hình thành Trung tâm hành chính thành phố, chuyên đề “Mô hình hợp tác công tư PPP”. CLB đã tổ chức thành công 2 Cuộc thi “Ý tưởng xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng” quy mô cấp thành phố với gần 150 ý tưởng, giúp tuyên truyền, khích lệ đông đảo cán bộ trẻ, cộng đồng doanh nghiệp tham gia xây dựng thành phố.

Bên cạnh đóng góp ý tưởng xây dựng thành phố, CLB thường xuyên vận động, tổ chức các chương trình xã hội giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Hằng năm, CLB phối hợp cùng Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố và các vùng khó khăn của tỉnh Quảng Nam. Thời gian đến, CLB Cán bộ trẻ tiếp tục phát huy trí tuệ và xung kích của từng hội viên để đưa ra những ý tưởng mới, hiến kế, tham mưu lãnh đạo thành phố trên nhiều lĩnh vực để chung tay phát triển thành phố năng động, sáng tạo.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho CLB Cán bộ trẻ thành phố giai đoạn 2004-2019 vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.