Chính trị - Xã hội

2 tỷ đồng xây dựng thí điểm xã phòng, chống thiên tai tại chỗ

17:36, 18/05/2019 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 18-5, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố phối hợp tổ chức hội nghị triển khai xây dựng thí điểm mô hình cấp xã "bảo đảm đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ trong xây dựng nông thôn mới” đầu tiên trong cả nước tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Xã Hòa Nhơn được đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng thí điểm mô hình “Xã bảo đảm đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ trong xây dựng nông thôn mới”.
Xã Hòa Nhơn được đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng thí điểm mô hình “Xã bảo đảm đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ trong xây dựng nông thôn mới”.  Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, xã Hòa Nhơn sẽ được đầu tư xây dựng hệ thống máy tính chủ (server) nhận và truyền tín hiệu cảnh báo thiên tai; nâng cấp, sửa chữa các công trình công cộng như: trường học, trạm y tế, nhà văn hóa,… để bảo đảm làm nơi trú ẩn an toàn khi mưa lũ; đầu tư trang thiết bị thông tin liên lạc, ghe, xuồng cứu hộ, cứu nạn; đầu tư hệ thống chiếu sáng di động và đèn pha công suất lớn để phục vụ chiếu sáng xử lý sự cố vào ban đêm; đầu tư bể bơi di động, phương tiện vận chuyển vật liệu ứng cứu các sự cố khẩn cấp…

Ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, việc triển khai thí điểm mô hình này sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới. Từ mô hình thí điểm ở xã Hòa Nhơn, huyện và các đơn vị liên quan cần bàn bạc, thảo luận và nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình phòng chống thiên tai tại các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân cũng như những thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Văn Tuyến, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho hay, Đà Nẵng thường xuyên chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do thiên tai, biến đổi khí hậu, gây ra nhiều tác động tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, đặc biệt là các xã của huyện Hòa Vang. Việc triển khai thí điểm mô hình này là cấp thiết và có ý nghĩa lâu dài. Việc xây dựng thành công mô hình sẽ là cơ sở để các địa phương khác trong cả nước học tập và nhân rộng.

VĂN HOÀNG

 

.