Sôi nổi ra quân Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi

.

ĐNO - Ngày 11-2 (mồng 7 tháng Giêng), UBND quận Liên Chiểu và Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tổ chức ra quân Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng đến dự và tham gia trồng cây.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng trồng cây tại công trình vệt xây xanh cách ly bãi rác Khánh Sơn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng trồng cây tại công trình vệt xây xanh cách ly bãi rác Khánh Sơn.

Tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận Liên Chiểu, các phòng, ban thuộc đơn vị sự nghiệp và các phường trên địa bàn quận đã trồng 120 cây ăn quả và cây bóng mát nhằm tạo không gian xanh và đẹp cho trung tâm.

Tại khuôn viên bãi rác Khánh Sơn, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân Tết trồng cây kết hợp khởi công công trình vệt cây xanh cách ly bãi rác Khánh Sơn có diện tích trồng đến 4.400m2 với hơn 2.000 cây xanh nhằm bảo đảm môi trường cho tuyến đường Hoàng Văn Thái và khu dân cư lân cận bãi rác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng bày tỏ sự phấn khởi khi trực tiếp tham dự 2 lễ phát động ra quân trồng cây xanh ngày đầu năm mới Kỷ Hợi. Việc làm này vừa mang ý nghĩa thực hiện lời dạy của Bác Hồ tròn 60 năm trước về Tết trồng cây, vừa góp phần bảo đảm môi trường cho đơn vị, địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng lưu ý Quận ủy, HĐND, UBND quận Liên Chiểu và Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cần tích cực thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác ngay sau Tết, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện đề án “Xây dựng Đà Nẵng-Thành phố môi trường” và nâng cao nhận thức của người dân về thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nhằm làm cho thành phố xanh, sạch và đẹp hơn.   

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.