Chống nhiễm mặn, bảo đảm cấp nước sinh hoạt

.

Chiều 11-2, độ mặn của sông Cầu Đỏ tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ tăng vọt lên mức 1.163mg/l, cao gấp 5 lần so với độ mặn tối đa cho phép. Theo đó, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) vận hành liên tục trạm bơm phòng mặn An Trạch, đưa nước ngọt từ thượng lưu đập dâng An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ để hòa trộn với một phần nước thô lấy từ sông Cầu Đỏ nhằm bảo đảm cấp nước an toàn cho thành phố.

Ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Dawaco cho hay, từ những ngày giáp Tết Kỷ Hợi đến nay, độ mặn của sông Cầu Đỏ tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ luôn dao động từ 100-600mg/l  và trong mấy ngày qua tăng vọt lên mức gần 1.000mg/l, nhất là vào lúc 16 giờ ngày 11-2, độ mặn tăng lên đến 1.163mg/l. Dù sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng liên tục, nhưng từ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến nay, Dawaco đã nỗ lực cấp nước sinh hoạt an toàn và ổn định cho thành phố.

Đặc biệt, tổng công suất cấp nước cho thành phố trong ngày 30 tháng Chạp (4-2) gần bằng mức tiêu thụ nước tối đa trong thời gian cao điểm của mùa nắng nóng năm 2018 (gần bằng mức 292.000m3/ngày).

Trong những ngày Tết, công suất tiêu thụ nước giảm xuống còn từ 230.000-240.000m3/ngày và hiện nay là từ 240.000-250.000m3/ngày. “Hiện nay, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến độ mặn của sông Cầu Đỏ, nếu tình hình nhiễm mặn và nguồn nước thô tiếp tục diễn biến căng thẳng thì Dawaco sẽ đề nghị các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia xả nước về để bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho thành phố”, ông Hồ Hương nói.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.