Kết nối bà con kiều bào với công tác an sinh xã hội

.

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26-3-2004, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19-5-2015 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, 5 năm qua (2014-2019), Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là Hội Liên lạc) thành phố đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa bà con kiều bào với thành phố, góp phần thiết thực vào việc xây dựng và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng với bạn bè trong nước và quốc tế.

Kiều bào và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong buổi họp mặt kiều bào nhân dịp tết Mậu Tuất 2018.
Kiều bào và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong buổi họp mặt kiều bào nhân dịp tết Mậu Tuất 2018.

Năm 5 qua, Hội Liên lạc đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc huy động nguồn lực từ kiều bào trên các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, chuyển giao công nghệ; thu hút doanh nhân kiều bào đầu tư phát triển thành phố và hỗ trợ các dự án nhân đạo, từ thiện. Đặc biệt, Hội đã vận động kiều bào thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của thành phố. Bà con kiều bào đã hỗ trợ 403 suất gạo trị giá gần 45,86 triệu đồng hàng và trăm suất quà Tết cho các gia đình nghèo, khó khăn. Đội tình nguyện viên của Hội tổ chức nhiều đợt đi chăm sóc và hỗ trợ các bệnh nhân tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần thành phố, Mái ấm tình thương 620 suất ăn với tổng trị giá 11,8 triệu đồng; hỗ trợ bà con nghèo ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang trị giá 4,34 triệu đồng; trao 5 suất học bổng cho con em nghèo tại phường Xuân Hà  trị giá 1 đồng. Kiều bào Võ Ngọc Thuận hỗ trợ 25 triệu đồng xây dựng nhà chống bão cho 1 hộ nghèo của huyện Hòa Vang; tặng 3 tủ sách thiếu nhi cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng và 10 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố. Kiều bào Phan Văn Thủy (Hoa Kỳ) hỗ trợ 2 xe cứu hỏa cho Cảnh sát PCCC Đà Nẵng. Ông Lý Xương Căn, Việt kiều Hàn Quốc hỗ trợ 80 triệu đồng cho 40 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Chi hội phường Xuân Hà đã vận động kiều bào hỗ trợ 50 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho hộ nghèo, vận động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt; đồng thời, chi hội đã tư vấn, hỗ trợ bà con kiều bào lớn tuổi về sinh sống tại địa phương mua BHYT...

Hội đã vận động tổ chức phi chính phủ Friends of Da Nang của kiều bào Hoa Kỳ hỗ trợ 114 triệu đồng xây sân chơi tại Trường tiểu học số 2 Hòa Sơn; vận động tổ chức phi chính phủ ASSORV của kiều bào Pháp Cecile Le Pham hỗ trợ 50 triệu đồng cho bà con tại huyện Hòa Vang bị ảnh hưởng do bão và 200 suất quà Tết cho người nghèo trong chương trình Xuân yêu thương.

Đánh giá về hoạt động của Hội Liên lạc, ông Trương Phước Ánh, Chủ tịch Hội nhận định, 5 năm qua, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Ngoại vụ, nên công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, cũng như công tác người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố; qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã của thành phố.

Ông Trương Phước Ánh cho biết, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thực hiện chính sách đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc đối với bà con kiều bào và mạnh mẽ chung tay góp sức xây dựng thành phố. Hội sẽ phát huy vai trò cầu nối, hướng dẫn bà con kiều bào đến với các địa chỉ cần thiết để giúp đỡ, hỗ trợ và hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế và hoạt động từ thiện xã hội; khuyến khích kiều bào gửi kiều hối về thân nhân hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình. Thông qua các hoạt động này nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, vận động kiều bào cùng chung sức xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: PHẠM PHÚ BÌNH

;
;
.
.
.
.
.