Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

.

ĐNO - Sáng 12-1, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Đồng chí Huỳnh Đức Thơ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng.
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (giữa) trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa và Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch danh dự Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến dự.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa biểu dương Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, đạt hiệu quả cao, thực hiện tốt công tác truyền thông nâng cao nhận thức về Luật Trẻ em, tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền trẻ em, tổ chức các sự kiện gây quỹ giúp đỡ người nghèo, chung tay chăm sóc, giáo dục trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em...

Bên cạnh đó, Hội đã hoàn thành xuất sắc vai trò cầu nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hữu hiệu.

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị lãnh đạo Đà Nẵng tạo cơ chế cho các cấp Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tham gia hoạt động giám sát những vấn đề liên quan đến các chủ trương, chính sách bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố trong năm 2018; đội ngũ cán bộ các cấp Hội luôn nêu cao nhiệt tình, tâm huyết và tấm lòng của những người biết sống vì cộng đồng.

Với nhiều thành tích xuất sắc, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì theo Quyết định số 1592/QĐ-CTN ngày 13-9-2018. 

Dịp này, 20 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 3 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tặng Cờ Dẫn đầu phong trào thi đua xuất sắc toàn diện năm 2018 cho Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em quận Liên Chiểu, Cờ Thi đua xuất sắc năm 2018 cho Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em quận Ngũ Hành Sơn, tặng giấy khen cho 44 tập thể và cá nhân.

Năm 2018, toàn Hội thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án đã có, đồng thời mở rộng nhiều đối tác, dự án mới, với tổng giá trị vận động nhân đạo hơn 40 tỷ đồng (vượt 200% so với kế hoạch). Các cấp Hội thường xuyên tư vấn cho người dân về các nội dung liên quan đến việc làm giấy khai sinh cho trẻ, thủ tục xin nhận con nuôi, quyền nuôi con sau ly hôn, quyền thừa kế sử dụng đất, thủ tục đưa trẻ mồ côi vào Trung tâm Từ thiện của Hội, những quy định về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em. Các chương trình hoạt động của Hội ngày càng thu hút nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia, vừa đạt hiệu quả cao, vừa mang tính nhân văn sâu sắc

Tin và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.