Nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị

.

Sáng 31-10, phát biểu tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Trường Chính trị thành phố về công tác đào tạo cán bộ của trường và nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trường Chính trị thành phố. Ảnh: NAM BÌNH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trường Chính trị thành phố. Ảnh: NAM BÌNH

Do đó, Trường Chính trị thành phố phải tiếp tục củng cố, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giảng viên các khoa, phòng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị, hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng thời, nhà trường phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành thành phố, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng có hệ thống, khắc phục những hạn chế hiện nay, hướng tới nghiên cứu, xây dựng mô hình trường chính trị phù hợp với tình hình mới.

Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng cần gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới việc tổ chức hoạt động nghiên cứu thực tế theo hướng phù hợp, thiết thực, tạo cơ hội để người học thâm nhập thực tế, rút ra kinh nghiệm cần thiết; nghiên cứu thực hiện việc quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc ISO 9001-2015; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu Trường Chính trị thành phố quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường được đi học nâng cao chuyên môn, tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn và dài hạn của thành phố.

Nhà trường cần cải thiện chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, chủ động nhân rộng phong trào nghiên cứu khoa học theo chiều sâu trong đội ngũ giảng viên.

Theo báo cáo của Trường Chính trị thành phố, từ đầu năm 2018 đến nay, nhà trường phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy chiêu sinh 8 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với tổng số 542 học viên. Nhìn chung, các lớp đều bảo đảm về số lượng và cơ cấu hợp lý giữa các khối cơ quan.

Ngoài ra, trường đã mở 4 lớp ngoài kế hoạch với tổng số 262 học viên, nhiều hơn 1 lớp so với chỉ tiêu Thường trực Thành ủy giao. Nhà trường đã từng bước đưa hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và quản lý học viên vào nền nếp.

Công tác giảng dạy được thực hiện nghiêm túc, giảng viên có sự chủ động hơn trong việc chuẩn bị bài giảng, cập nhật tình hình thực tế và có sự thay đổi tích cực trong phương pháp giảng dạy lý luận chính trị.

NAM BÌNH
 

;
.
.
.
.
.
.
.