Đà Nẵng tăng cường hợp tác với địa phương, doanh nghiệp Thụy Điển

.

ĐNO - Ngày 16-8, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ dẫn đầu đến thăm và làm việc với chính quyền thành phố Boras, Thụy Điển.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Thị trưởng thành phố Boras
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (trái) và Thị trưởng thành phố Boras Ulf Olsson

Tại buổi làm việc, Thị trưởng thành phố Boras Ulf Olsson giới thiệu khái quát về thành phố Boras, đồng thời trao đổi về các vấn đề chung mà hai thành phố đang đối mặt như ô nhiễm môi trường, giao thông công cộng, việc làm cho giới trẻ...

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cám ơn sự hỗ trợ của thành phố Boras trong việc tư vấn cho Đà Nẵng xây dựng quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật xử lý chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề nghị hợp tác dự án “Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng”.

Hai bên thống nhất và ký biên bản ghi nhớ, làm cơ sở để Trung tâm Quốc tế về dân chủ địa phương Thụy Điển (ICLD) tài trợ dự án vào tháng 10-2018.

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm Trung tâm khoa học Navet, một trong những trung tâm thực nghiệm giáo dục lớn của thành phố Boras. Trung tâm là nơi để học sinh, sinh viên trải nghiệm thực tế về các bài học, thí nghiệm, đặc biệt ở lĩnh vực khoa học tự nhiên và môi trường.

Chính quyền thành phố Boras sẽ hỗ trợ Đà Nẵng trong việc chuyển giao mô hình trung tâm khoa học, giới thiệu đội ngũ giảng viên tham gia tập huấn, chia sẻ tài liệu tham khảo…

Trước đó, ngày 15-8, đoàn công tác đến thăm và làm việc với Cơ quan Xúc tiến đầu tư Thụy Điển tại Stockholm. Đoàn nghe thông tin về những dự án của Thụy Điển đã triển khai ở Việt Nam các năm qua, thông tin về 60 công ty, văn phòng đại diện đang hoạt động tại Việt Nam và mong muốn tham gia vào các dự án xử lý nước thải, chất thải rắn tại Đà Nẵng.

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giới thiệu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các dự án để bàn thảo hợp tác, đặc biệt trên lĩnh vực giao thông vận tải và giáo dục - đào tạo.

Hai bên cũng thống nhất có các hoạt động phối hợp chung chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam và Thụy Điển thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2019.

P.V

;
.
.
.
.
.
.