Đoàn công tác số 15 thăm đảo Tiên Nữ và Núi Le

.

Ngày 14-5, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và các địa phương, đơn vị do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ tại đảo Tiên Nữ và Núi Le (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ.Ảnh: THANH TÌNH
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ.Ảnh: THANH TÌNH

Chỉ huy đảo Tiên Nữ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và những tháng đầu năm 2018. Theo đó, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu đúng quy định; tổ chức chặt chẽ việc tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện các mục tiêu, xử trí đúng đối sách; thường xuyên củng cố doanh trại sạch, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đơn vị cũng đã hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân ra đánh bắt hải sản ở khu vực đảo; hỗ trợ 1.600 lít nước ngọt, cấp phát thuốc miễn phí cho 95 lượt ngư dân, đồng thời hỗ trợ nhiều lương thực thực phẩm cho ngư dân. Công tác tăng gia sản xuất luôn được cán bộ, chiến sĩ đảo tập trung thực hiện như gieo trồng nhiều loại rau thích nghi với thời tiết, khí hậu của đảo, nuôi thêm gia súc, gia cầm, đánh bắt hải sản để cải thiện đời sống.

Thăm đảo Núi Le, Đoàn công tác bày tỏ xúc động trước những thành quả của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, gian khổ nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trụ, kiên định nơi đầu sóng, ngọn gió. Đoàn công tác cũng cho biết, sau chuyến thăm sẽ truyền ngọn lửa tinh thần của Trường Sa, thắp sáng lòng nhân dân đất liền, tích cực thi đua lao động sản xuất, cùng các chiến sĩ nơi đảo xa bảo vệ vững chắc chủ quyền thân yêu của Tổ quốc.

Nhân chuyến thăm, thành phố Đà Nẵng trao 3 dàn máy tính và máy in, 3 máy lọc nước và 19 suất quà nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ 2 đảo.

THANH TÌNH

;
.
.
.
.
.
.