Bỏ chuyến biển, kịp thời cứu tàu bị nạn vào bờ an toàn

.

ĐNO - Sau 5 ngày được tiếp cận và lai dắt vào bờ, sáng 21-5, tàu cá QNa 90749 của ngư dân Hoàng Quốc Việt (trú thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã cập bến Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Ngư dân Hoàng Quốc Việt (áo trắng) cảm ơn ngư dân Trần Văn Mười sau khi tàu bị nạn được lai dắt, cập Âu thuyền Thọ Quang vào sáng 21-5
Ngư dân Hoàng Quốc Việt (áo trắng) cảm ơn ngư dân Trần Văn Mười sau khi tàu bị nạn được lai dắt, cập Âu thuyền Thọ Quang vào sáng 21-5

Trước đó, vào ngày 14-5, khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển khơi thuộc Biển Đông, ở tọa độ 16,39 độ vĩ bắc và 115,35 kinh đông, tàu câu mực (công suất 750CV) của ông Việt bị hỏng máy lớn, trôi dạt trên biển. Tại thời điểm bị nạn, trên  tàu ông Việt có 49 thuyền viên.

Sau khi bị nạn, tàu QNa 90749 đã phát tín hiệu cấp cứu, được vài tàu bạn hỗ trợ nhưng do công suất quá nhỏ nên không thể lai dắt, cứu hộ, trong khi trung tâm cứu nạn cũng chưa thể tiếp cận được do vị trí tàu bị nạn quá xa đất liền, cách 500 hải lý.

Đến ngày 16-5, tàu cá ĐNa 90777TS công suất 822CV của ngư dân Trần Văn Mười (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tiếp nhận được tín hiệu cấp cứu đồng thời quyết định hỗ trợ lai dắt tàu cá QNa 90749  bị nạn vào bờ.

Theo ông Trần Văn Mười, tàu cá ĐNa 90777 ra khơi hành nghề lưới vây từ ngày 2-5 cùng 12 lao động trên tàu. Chuyến biển dự kiến kéo dài 1 tháng, đánh bắt khoảng 14 tấn hải mới đủ chi phí nhiên liệu, thực phẩm và trả tiền công cho lao động. Khi tiếp cận tàu cá QNa 90749, tàu ông Mười chỉ mới đánh bắt được 1,5 tấn cá nhưng đã quyết định thu lưới, quay đầu để lai dắt tàu bạn vào bờ.

Được biết, hồi tháng 2-2018, tàu cá ĐNa 90777 của ông Mười cũng từng bỏ dở chuyến ra khơi để cứu hộ, lai dắt vào bờ một tàu cá bị hỏng chân vịt của ngư dân ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.
.