Theo gương Bác

Hiệu quả giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến

Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Đà Nẵng vừa được Bộ Công an tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 với thành tích nổi bật về giáo dục, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến (TTNCT).

Thanh niên N.P.A ở phường Nam Dương (quận Hải Châu) nghiện ma túy và được hai CCB Bùi Công Khoa (Chủ tịch Hội CCB phường) và Trần Văn Mạnh (Chi hội trưởng) tận tình giáo dục, cảm hóa. Sự kiên trì của các CCB đã giúp N.P.A từ bỏ ma túy và chăm chỉ làm phụ xe kiếm sống. Được công nhận tiến bộ, A. còn được các cấp Hội hỗ trợ kinh phí mua xe máy làm phương tiện đi lại. Còn em V.T.N ở phường Chính Gián (quận Thanh Khê) cũng từng chơi bời lêu lổng, nhờ được các CCB giáo dục, cảm hóa, em quyết tâm theo học nghề cắt tóc để mưu sinh và được Hội CCB thành phố hỗ trợ 3 triệu đồng mua dụng cụ làm nghề...

Đó là hai trong hàng trăm TTNCT được CCB trên toàn thành phố nhận giáo dục, cảm hóa và giúp các em có việc làm ổn định. Ở phường, xã, các CCB cùng địa bàn cư trú với TTNCT thường xuyên gần gũi, khuyên nhủ, giúp các em dần thay đổi nhận thức. Đơn cử như Hội CCB phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) sau khi cảm hóa được đối tượng đã tiếp tục giới thiệu các em vào làm việc tại các nhà máy, công ty đóng trên địa bàn. Em L.C.T ở khu phố Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Nam) trước đây thường nhậu nhẹt, quậy phá, nhờ được chi hội CCB giúp đỡ đã trở thành công nhân trong một nhà máy cán thép ở Khu Công nghiệp Liên Chiểu. Cũng ở phường Hòa Hiệp Nam, CCB Nguyễn Văn Đức, chủ doanh nghiệp chế biến gỗ đã nhận hàng chục TTNCT vào làm việc. “Mình tuyển dụng những thanh niên này nhằm giúp các em có việc làm ổn định, bởi không có việc làm các em sẽ dễ hư hỏng”, ông Đức tâm sự.

Trong khi đó, Hội CCB các quận Cẩm Lệ, Sơn Trà hằng tháng xuống tham gia sinh hoạt với chi hội và luôn chú trọng trao đổi cách thức, kinh nghiệm, giải pháp giáo dục, cảm hóa TTNCT. Đặc biệt, Hội CCB quận Hải Châu đã triển khai thực hiện mô hình “1+4”; cụ thể, 1 TTNCT được 4 cán bộ giáo dục trực tiếp (thường trực Hội CCB phường, chi hội trưởng CCB, hội viên CCB gần nhà, cảnh sát khu vực) và 4 thành viên phối hợp giáo dục (đại diện gia đình, tổ trưởng dân phố, đại diện chi bộ khu dân cư, đại diện Mặt trận và đoàn thể khu dân cư)...

Từ sự giáo dục, cảm hóa của CCB, nhiều TTNCT đã trở lại trường học. Những em có hoàn cảnh khó khăn đều được Hội CCB thành phố hỗ trợ xe đạp, sách vở và dụng cụ học tập. Gần đây, khi nhận chiếc xe đạp mới trị giá 2 triệu đồng do các CCB ủng hộ, em N.V.K ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) bày tỏ: Em hứa cố gắng học tập để xứng đáng với sự giúp đỡ của các bác CCB...

Được biết, trong hai năm 2016-2017, Hội CCB thành phố đã giáo dục, cảm hóa thành công 64/85 TTN dương tính với ma túy do UBND thành phố giao. Những năm qua, Hội liên tục dẫn đầu các đoàn thể về kết quả giáo dục, cảm hóa thiếu niên hư theo tinh thần Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy. Các cấp Hội còn nhận giáo dục, cảm hóa hàng trăm TTNCT do chính quyền địa phương phân công. “Phải giàu nhiệt tình, tâm huyết và có cách làm phù hợp thì công tác giáo dục, cảm hóa TTNCT mới đạt kết quả mong muốn”, Chủ tịch Hội CCB thành phố Huỳnh Minh Chức chia sẻ.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.
.