Tàu hải quân kéo tàu cá thả trôi trên biển về bờ

.

ĐNO - Lúc 8 giờ ngày 10-12, tàu hải quân có số hiệu 314 của Vùng 3 Hải quân đã lai kéo thành công tàu cá BĐ 98147TS bị hỏng máy, thả trôi cùng 16 ngư dân về quân cảng Vùng 3 Hải quân an toàn.

Tàu cá BĐ 98147TS được cán bộ, chiến sĩ tàu hải quân lai kéo về quân cảng Vùng 3 Hải quân an toàn (Ảnh: Vùng 3 Hải quân).
Tàu cá BĐ 98147TS được cán bộ, chiến sĩ tàu hải quân lai kéo về quân cảng Vùng 3 Hải quân an toàn (Ảnh: Vùng 3 Hải quân).

Trước đó, vào chiều 9-12, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nhận được yêu cầu trợ giúp khẩn cấp của tàu cá BĐ 98147 TS do ông Trần Văn Nhỏ (Bình Định) làm thuyền trưởng bị hỏng máy, phải thả trôi với tốc độ 1,5 hải lý/giờ.

Tại thời điểm báo tin, tàu cá BĐ 98147 TS  cùng 16 thuyền viên của tàu đã trôi tới ở vị trí 16,40 độ vĩ bắc, 108,40 độ kinh đông, cách bờ biển Thừa Thiên Huế khoảng 40 hải lý về phía đông nam.

Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam đã chuyển thông tin tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, phát thông tin để tìm kiếm các phương tiện đang hoạt động trong khu vực trợ giúp cho tàu.

Lúc 18 giờ ngày 9-12, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân điều động tàu hải quân có số hiệu 314 đang hoạt động trên biển cơ động tìm kiếm cứu nạn tàu cá BĐ 98147TS bị hỏng máy, trôi dạt cách bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) khoảng 40 hải lý về phía đông bắc.

Đến nửa đêm ngày 9-12, tàu 314 đã tiếp cận được tàu cá BĐ 98147TS. Do tàu cá bị hỏng máy, không khắc phục được (chân vịt bị lưới cuốn dẫn đến hỏng máy chính), cán bộ, chiến sĩ tàu 314 triển khai làm dây để lai kéo tàu cá.

Sau hơn 10 giờ cơ động, lúc 8 giờ, ngày 10-12, tàu 314 đã lai kéo thành công tàu cá BĐ 98147TS về quân cảng Vùng 3 Hải quân an toàn, tình trạng sức khỏe của các ngư dân trên tàu đều tốt.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.