Chính trị - Xã hội

Hình ảnh khánh thành cầu Bắc Luân II kết nối Việt Nam - Trung Quốc

15:56, 13/09/2017 (GMT+7)

Cầu Bắc Luân II Việt - Trung kết nối thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam và thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc.

Sáng nay (13/9), tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ khánh thành xây dựng cầu Bắc Luân II Việt - Trung kết nối thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam và thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc.
Sáng nay (13-9), tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ khánh thành xây dựng cầu Bắc Luân II Việt - Trung kết nối thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam và thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc.
Dự án được triển khai xây dựng từ tháng 11/2014, không chỉ là công trình giao thông trọng điểm của Quảng Ninh mà còn có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế, thương mại, du lịch hai địa phương, hai quốc gia.
Dự án được triển khai xây dựng từ tháng 11/2014, không chỉ là công trình giao thông trọng điểm của Quảng Ninh mà còn có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế, thương mại, du lịch hai địa phương, hai quốc gia.
Đây là cây cầu cửa khẩu thứ 2 được xây dựng trên sông Ka Long, với mục đích giảm tải lưu lượng giao thông qua cầu Bắc Luân I, tăng cường trao đổi thương mại giữa hai nước.
Đây là cây cầu cửa khẩu thứ 2 được xây dựng trên sông Ka Long, với mục đích giảm tải lưu lượng giao thông qua cầu Bắc Luân I, tăng cường trao đổi thương mại giữa hai nước.
Cầu Bắc Luân II do hai nước chung tay thực hiện, được xây dựng vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép
Cầu Bắc Luân II do hai nước chung tay thực hiện, được xây dựng vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép
Chiều dài cầu là 618m, bề rộng 27,7m, thiết kế 4 làn xe chạy. Cầu có kết cấu dạng vòm lớn nhất Việt Nam
Chiều dài cầu là 618m, bề rộng 27,7m, thiết kế 4 làn xe chạy. Cầu có kết cấu dạng vòm lớn nhất Việt Nam
Phần cầu phía Việt Nam được giao cho Sở GTVT Quảng Ninh quản lý và điều hành thi công, dài 154,4m với tổng mức đầu tư trên 336 tỉ đồng.
Phần cầu phía Việt Nam được giao cho Sở GTVT Quảng Ninh quản lý và điều hành thi công, dài 154,4m với tổng mức đầu tư trên 336 tỉ đồng.
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Việt Nam Trương Hòa Bình tuyên bố khánh thành xây dựng cầu Bắc Luân II
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Việt Nam Trương Hòa Bình tuyên bố khánh thành xây dựng cầu Bắc Luân II
Đoàn đại biểu nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do ông Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam, lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây dẫn đầu tham dự lễ khánh thành
Đoàn đại biểu nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do ông Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam, lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây dẫn đầu tham dự lễ khánh thành

 Theo VOV

.