Chính trị - Xã hội

KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021:

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố

09:52, 16/06/2016 (GMT+7)

ĐNĐT - 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh  giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trần Thọ tặng hoa chuc mung Xuân Anh
Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII Trần Thọ tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: VĂN NỞ

8 giờ sáng nay (16-6), HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Thọ, Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 47/49 đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII Trần Thọ thay mặt Thường trực HĐND thành phố khóa VIII, gửi lời chúc mừng các đại biểu trúng cử HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016; mong muốn các đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Trần Thọ nhấn mạnh, kỳ họp có nội dung quan trọng như: bầu các chức danh của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND và Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân thành phố và một số nội dung quan trọng khác; do vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, sáng suốt chọn lựa để bầu người có đủ đức, đủ tài, đảm đương các vị trí của HĐND và UBND thành phố trong thời gian tới.

Ủy-viên-Trung-ương-Đảng,-Bí-thư-Thành-ủy-Nguyễn-Xuân-Anh-và-Chủ-tịch-UBND-TP.-Đà-Nẵng-Huỳnh-Đức-Thơ-bỏ-phiếu-bầu-chức-danh-Chủ-tịch-HĐND-TP.-Đà-Nẵng-,-nhiệm-kỳ-2016-2021..jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố,nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Đầu phiên họp, các đại biểu nghe Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Võ Ngọc Đồng báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách 49 đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thống nhất giới thiệu và bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100% đại biểu tham dự kỳ họp (47/47). HĐND thành phố khóa IX đã thống nhất quyết nghị kết quả bầu cử trên.

Chú thích ảnh anh Thành gõ vô nghe
Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: VĂN NỞ

Dưới sự điều hành của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX Nguyễn Xuân Anh, 100% đại biểu tham dự kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp tiến hành bầu ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành, ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, đại biểu HĐND thành phố tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu đồng ý.

a

Với những cống hiến quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố, tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII Trần Thọ vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng. Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX Nguyễn Xuân Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành và sự ghi nhận sâu sắc của lãnh đạo thành phố trước những cống hiến nổi bật trên nhiều vị trí công tác của đồng chí Trần Thọ trong thời gian qua.

Việt Dũng

.