.
Xử lý vụ biệt thự xây trái phép tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân, Chủ tịch HĐND Thành phố Trần Thọ:

Phải làm đúng kỷ cương, phép nước

.

Ngày 3-12, Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp báo thông báo về kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa VIII. Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ chủ trì buổi họp. Cùng dự có Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa khẳng định sẽ giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND thành phố về việc xử lý công trình xây dựng trái phép tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Ảnh: H.A
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa khẳng định sẽ giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND thành phố về việc xử lý công trình xây dựng trái phép tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Ảnh: H.A

Diễn ra từ ngày 8 đến 10-12, kỳ họp lần thứ 15 HĐND thành phố khóa VIII tập trung đánh giá nhiệm vụ năm 2015, bàn nhiệm vụ năm 2016, đồng thời đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, thảo luận kế hoạch 5 năm đến. Dự kiến, kỳ họp này HĐND thành phố sẽ thông qua 20 nghị quyết.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho biết, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thảo luận về các kiến nghị bức xúc của địa phương và những vấn đề lớn, nổi cộm như: giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho thành phố; giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xử lý ô nhiễm môi trường; rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai; việc thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”…

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra vào chiều 9-12 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng để cử tri thành phố theo dõi.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo liên quan đến việc xử lý biệt thự xây dựng trái phép tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ khẳng định: Nghị quyết của HĐND thành phố về việc tháo dỡ biệt thự do ông Ngô Văn Quang xây dựng trái phép ở tiểu khu 11, rừng đặc dụng Nam Hải Vân đã và đang còn hiệu lực.

Nghị quyết này được ban hành đúng pháp luật, đúng thẩm quyền. Cá nhân Chủ tịch HĐND thành phố hay Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố hoàn toàn không có thẩm quyền cho dừng thực hiện nghị quyết này.

“HĐND thành phố chỉ chấp hành việc đình chỉ thi hành nghị quyết nói trên khi Thủ tướng Chính phủ khẳng định nghị quyết đó trái Hiến pháp, pháp luật và các văn bản quy định của cấp trên có thẩm quyền”, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ thông tin thêm, vừa qua, gia đình ông Ngô Văn Quang và nhiều người dân ở Liên Chiểu có đơn gửi UBND thành phố xin giữ lại khu biệt thự, và sau đó tiếp tục gửi đơn lên Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành. Đó là quyền của người dân.

Thanh tra Chính phủ báo cáo đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ cho thành lập đoàn thanh tra là thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, trong Công văn số 2953/TTCP-BTCDTW ngày 15-10-2015 trình Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thanh tra Chính phủ cũng khẳng định: Việc chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng trong việc xử lý vi phạm của gia đình ông Ngô Văn Quang; việc UBND quận Liên Chiểu có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có nội dung buộc tháo dỡ công trình xây dựng không phép là đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền.

Theo Thông báo ban hành ngày 3-12 về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại phiên họp ngày 27-11-2015, Thành ủy Đà Nẵng cũng kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm trình Thủ tướng Chính phủ có kết luận chính thức về kết quả kiểm tra, rà soát xử lý công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang tại khu vực rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Trên cơ sở đó, báo cáo xin ý kiến tại kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

“Đến nay, về phía thành phố Đà Nẵng, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố về việc xử lý công trình xây dựng trái phép nói trên là hoàn toàn nhất quán, không có chuyện “tiền hậu bất nhất”, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ khẳng định.

Được biết, Nghị quyết HĐND thành phố đã yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép ở núi Hải Vân của ông Ngô Văn Quang trong tháng 8-2015. Ông Quang đã gửi đơn đến Trung ương bày tỏ nguyện vọng muốn giữ lại biệt thự làm khu du lịch sinh thái, tâm linh.

UBND thành phố sau đó đã có công văn đồng ý gia hạn đến hết ngày 30-11. Tuy nhiên hết thời gian gia hạn, UBND thành phố tiếp tục có công văn gửi UBND quận Liên Chiểu thống nhất “chưa áp dụng biện pháp xử lý tháo dỡ”, chờ chỉ đạo của Thủ tướng và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung khẳng định, UBND thành phố có văn bản đề nghị tạm dừng thực hiện việc tháo dỡ công trình trái phép nói trên thì phải có trách nhiệm giải trình trước HĐND thành phố tại kỳ họp lần thứ 15 sắp đến.

“Cán bộ về hưu đã thực hiện tháo dỡ nhà xây trái phép thì không lý do gì để biệt thự của chủ một doanh nghiệp tư nhân xây dựng không phép, vi phạm pháp luật, quy hoạch, tồn tại dù công trình cả trăm tỷ đồng. Tôi là đại biểu HĐND thành phố giơ tay biểu quyết nghị quyết này, và tất cả các đại biểu HĐND thành phố - những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân thành phố - đều đã biểu quyết thông qua. Vì sao lại dừng?”, ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, bức xúc nói.

Theo ông Huỳnh Nghĩa, đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến gì về nghị quyết của HĐND thành phố về việc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép ở rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Với tư cách đại biểu Quốc hội, tôi sẽ giám sát việc thực hiện nghị quyết nói trên đúng theo pháp luật, ông Huỳnh Nghĩa nói.

Trước đại diện các cơ quan báo chí, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ khẳng định HĐND thành phố luôn đôn đốc, giám sát việc xử lý công trình xây dựng trái phép nói trên theo nội dung nghị quyết HĐND thành phố đã ban hành và đảm bảo việc thực thi đúng kỷ cương, phép nước, trên tinh thần “thượng tôn pháp luật”.

H.A

;
.
.
.
.
.