.

Những xóm đạo bình yên

.

Đề cập về chủ đề đồng bào Công giáo thành phố tham gia xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tốt đời đẹp đạo, trong đó có chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, ông Nguyễn Đức Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) thành phố cho biết: “Ngay sau khi có hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận thành phố về việc xây dựng nông thôn mới trong các tổ chức thành viên, Ban Thường trực UBĐKCG thành phố họp lên kế hoạch và thống nhất trong năm 2012 chọn làm thí điểm hai mô hình “Khu dân cư văn hóa - nông thôn mới sống tốt đời đẹp đạo” tại giáo họ Tùng Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) và “Khu dân cư văn hóa-văn minh đô thị, sống tốt đời đẹp đạo” tại khu E tái định cư giáo xứ Cồn Dầu (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Sở dĩ chọn làm điểm hai khu dân cư này vì đây là hai khu dân cư có trên 90% người theo đạo Công giáo. Qua hai năm phát động và sơ kết cho thấy phong trào thi đua bước đầu đã đi vào đời sống của cộng đồng giáo dân của giáo phận Đà Nẵng, bà con giáo dân tích cực tham gia hưởng ứng và xây dựng tốt mối quan hệ hài hòa giữa đạo, đời đúng với tinh thần Thư Chung năm 2001 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo Việt Nam không những là tình cảm tự nhiên phải có mà còn là một đòi hỏi của Phúc Âm”.

Cụ thể, hơn 450 hộ gia đình Công giáo thuộc giáo họ Tùng Sơn và khu tái định cư giáo xứ Cồn Dầu tích cực hưởng ứng 10 nội dung trong quy ước cam kết xây dựng “Khu dân cư văn hóa - nông thôn mới - văn minh đô thị, sống tốt đời đẹp đạo” trên địa bàn khu dân cư, không để xảy ra các tệ nạn xã hội, tham gia hưởng ứng các chủ trương của địa phương đề ra và hoàn thành các nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước, tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dân cư; qua đó thể hiện được vai trò người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt.

Đặc biệt, với mô hình “Xóm đạo bình yên”, giáo họ Tùng Sơn là điểm sáng trong phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội của huyện Hòa Vang. Hằng năm, bà con giáo dân thực hiện vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao, trên địa bàn thôn không có tội phạm và các tệ nạn xã hội xảy ra. Giáo xứ Cồn Dầu với phong trào khuyến học, giúp nhau phát triển ngành nghề, dịch vụ được bà con chú trọng và tham gia có hiệu quả. Nhiều hộ gia đình từng bước ổn định cuộc sống mới; nhiều học sinh nghèo được bà con giúp để có đủ điều kiện cắp sách đến trường; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được giữ vững, 100% thanh niên Công giáo trong độ tuổi đều tham gia đi khám và thực hiện nghĩa vụ quân sự; tệ nạn xã hội và hiện tượng mê tín dị đoan ít xảy ra.

Cuối năm 2012 và 2013, khu E tái định cư giáo xứ Cồn Dầu có trên 95% gia đình Công giáo đạt tiêu chuẩn văn hóa và 4/4 tổ dân phố được công nhận KDC văn hóa. Đầu năm 2013, Ban Thường trực UBĐKCG thành phố tổ chức sơ kết hai mô hình nói trên và tiếp tục triển khai nhân rộng phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư văn hóa - văn minh đô thị, sống tốt đời đẹp đạo” tại  khu dân cư thuộc giáo xứ An Hòa, quận Thanh Khê và 3 khu dân cư số 17, 18, 19 thuộc giáo xứ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Mô hình này được cha quản xứ, bà con giáo dân tích cực tham gia hưởng ứng sôi nổi.

Đánh giá về phong trào thi đua “Xây dựng Khu dân cư văn hóa-văn minh đô thị, sống tốt đời đẹp đạo” tại Khu E tái định cư giáo xứ Cồn Dầu, ông Nguyễn Tờn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ cho biết: “Thông qua phong trào thi đua, bà con giáo dân sống yêu thương, đoàn kết, không phân biệt tôn giáo trên địa bàn, cùng chung nhau góp sức xây dựng quê hương, hoàn thành tốt các nghĩa vụ được giao. Từ thành công này, quận đang xây dựng 2 phường Khuê Trung và Hòa Thọ Đông là 2 phường văn hóa”.

Nói về nguyên nhân thành công này, ông Nguyễn Đức Trinh cho biết: “Để đạt được kết quả nói trên, trước hết Ban Thường trực UBĐKCG thành phố đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhiều mặt của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Tòa Giám mục Đà Nẵng, quý cha quản xứ nơi làm điểm. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà từ thiện, bà con giáo dân và linh mục quản xứ hỗ trợ kinh phí giúp đỡ cho các hộ nghèo, người bị tổn thương, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi… trong quá trình xây dựng khu dân cư Công giáo làm điểm, tạo được sự đồng thuận trong khu dân cư và được xã hội hoan nghênh. Ban Thường trực có sơ kết, tổng kết khen thưởng kịp thời những nhân tố tích cực, qua đó làm nòng cốt cho phong trào”.

Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua  “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, xây dựng phương hướng hoạt động của UBĐKCG thành phố năm 2014 và những năm tiếp theo, Linh mục Nguyễn Hùng, Chủ tịch UBĐKCG thành phố chính thức phát động phong trào thi đua “Xây dựng Khu dân cư văn hóa - nông thôn mới, sống tốt đời đẹp đạo” và “Xây dựng Khu dân cư văn hóa - văn minh đô thị, sống tốt đời đẹp đạo” đến các giáo xứ, họ đạo trong thành phố Đà Nẵng với các nội dung: 7 tốt đời (phát triển kinh tế tốt, nếp sống tốt, trật tự xã hội tốt, giáo dục - y tế tốt, bảo vệ môi trường tốt, nghĩa vụ công dân tốt, tương thân, tương ái tốt; 3 đẹp đạo (đẹp trong đạo đức lối sống, đẹp trong tinh thần bác ái - yêu thương, đẹp trong nếp sống đạo).

LÊ VIỆT KHUÊ

;
.
.
.
.
.