.

Xây dựng tinh thần tập thể trên cơ sở nâng cao năng lực cá nhân

Sáng 18-3, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố tổ chức lễ báo cáo kết quả học tập của các học viên Hoàng Lê Phương Uyên, Võ Hoàng Mai, Nguyễn Thanh Tùng, Dư Lê Thùy Tiên.

Tại lễ báo cáo, học viên Võ Hoàng Mai bày tỏ hy vọng trong thời gian đến lãnh đạo thành phố sẽ tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng như xây dựng tuần lễ đi xe đạp, phố đi xe đạp, tiêm phòng cho trẻ sơ sinh miễn phí, tuần lễ bỏ thuốc lá… bởi sức khỏe của người dân là thước đo sự giàu mạnh của một thành phố. Học viên Dư Lê Thùy Tiên đưa ra đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật để các hộ gia đình chung tay xây dựng vườn mưa trong nhà và vỉa hè để sử dụng các quy tắc hấp thụ nước bằng cây xanh, nhờ đó nước mưa sẽ thấm sâu vào đất, giảm lượng nước mưa trên mặt đường đồng thời nguồn nước khi thẩm thấu sẽ được lọc qua màng tự nhiên của cây xanh, giảm bớt áp lực cho việc xử lý nước mưa của thành phố…

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Bùi Văn Tiếng chúc mừng các  học viên đã vững vàng vượt qua những trở ngại về văn hóa, ngôn ngữ… để hòa nhập với cuộc sống ở nước sở tại và đạt được kết quả học tập rất cao. Ông Tiếng nhấn mạnh, sáng tạo phải là sản phẩm của cá nhân, đặc biệt trong khoa học, tuy nhiên ý tưởng cá nhân cần chung tay nâng tầm bởi sức mạnh tập thể do đó các học viên cần xây dựng tinh thần tập thể trên cơ sở không ngừng nâng cao năng lực cá nhân.

MAI TRANG

;
.
.
.
.
.