.

Đã có 2.739 người Việt Nam ở Libya về nước an toàn

.
 
Báo cáo về tình hình lao động Việt Nam tại Libya tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2011 ngày 2-3, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong tổng số 10.482 lao động Việt Nam đang làm việc tại Libya, có 2.000 người tại thành phố Benghazi, thành phố đầu tiên xảy ra bạo động, 5.000 người tại thủ đô Tripoli và hơn 3.000 người ở tại các thành phố khác.

Mô tả ảnh.
Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời báo chí bên ngoài tiền sảnh sân bay Nội Bài đêm 1-3, khi bà ra sân bay đón người lao động Việt Nam về nước (Ảnh: TTO)
Đến giữa đêm ngày 1-3, Ban Chỉ đạo phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Libya và một số nước lân cận cùng các doanh nghiệp sử dụng lao động đã tiến hành sơ tán gần 6.200 lao động Việt Nam ra khỏi biên giới Libya sang các nước thứ 3, như: Ai Cập, Algeria, Malta, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Tunisia… Trong số hơn 3.000 lao động còn lại, trưa 2-3 đã có trên 1.100 người đã xuống tàu sang các nước láng giềng, 1.000 người mang cờ ngoại giao đang đi bộ sang Tunisia.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân, công tác sơ tán lao động ra khỏi Libya gặp một số khó khăn như nhiều người bị thất lạc hộ chiếu, lại không nắm được phương thức đi lại; giao thông vận tải, thông tin liên lạc khó khăn...

Trong số hơn 6.000 lao động được sơ tán, tính hết hôm nay sẽ có 2.739 người về tới Việt Nam.

Nhấn mạnh số người lao động Việt Nam tại Libya còn không nhỏ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành chức năng bằng mọi cách tiếp tục liên lạc với nước sở tại, chủ lao động, các tổ chức quốc tế đảm bảo an toàn cho người lao động Việt Nam đang ở Libya và ở nước thứ 3; cùng với đó, bằng mọi biện pháp để tiếp tục đưa công dân Việt Nam lao động ở Libya về nước trong thời gian sớm nhất.
 
Theo Chinhphu.vn
;
.
.
.
.
.