.
Giao ban khối Đảng, đoàn thể đầu Xuân Tân Mão:

Mỗi cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

.

Sáng ngày 8-2, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì giao ban khối Đảng, đoàn thể đầu năm Tân Mão - 2011.

 

Mô tả ảnh.
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Văn phòng Thành ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công việc cho cán bộ, nhân dân được đón Xuân vui Tết thực sự vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng; chú trọng chăm lo chu đáo đời sống các tầng lớp nhân dân, gia đình chính sách, các hộ dân di dời, giải tỏa, các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hệ thống siêu thị và bà con tiểu thương đã chuẩn bị lượng hàng hóa thiết yếu gần 340 tỷ đồng để phục vụ trong dịp Tết; tổ chức bán bình ổn giá các loại hàng thiết yếu; tổ chức chợ Tết cho công nhân…

Hoạt động du lịch của thành phố khá sôi động với tổng lượt khách đến tham quan ước đạt trên 100 nghìn lượt người. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố ổn định. Tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 2 người. Thành phố đã trích ngân sách trên 79 tỷ đồng để thăm, tặng quà, hỗ trợ Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội. Các cấp ủy Đảng tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng gắn với tổng kết, khen thưởng đảng viên, TCCS Đảng tiêu biểu năm 2010, trao Huy hiệu Đảng và phát thẻ đảng viên đợt 3-2…

Về nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh cũng như công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; tổ chức lễ giao quân đợt 1 năm 2011; báo cáo kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; triển khai kế hoạch công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị Đà Nẵng và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với những nỗ lực lớn, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã tạo mọi điều kiện để nhân dân thành phố được đón Tết Tân Mão vui vẻ, đầm ấm, tiết kiệm. Đồng chí Bí thư Thành ủy kêu gọi các cấp, các ngành, các đơn vị và mỗi cán bộ, công chức trên cương vị công tác của mình phải cố gắng hết mình nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011.                  

Tin và ảnh: N.T

;
.
.
.
.
.