.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng

.

(ĐNĐT) - Chiều 30-1, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đến chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão.

p1.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết Thường trực Thành ủy Đà Nẵng

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp thân mật đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chúc tết và chuyển lời chúc tết của tập thể Bộ Chính trị đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đồng chí đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng đạt được trong những năm qua, đặc biệt là duy trì mức tăng trưởng GDP hàng năm khá cao. Đà Nẵng có nhiều cách làm hay trong phát triển đô thị, giải tỏa đền bù, thu hút đầu tư, các chương trình “5 không” và “ 3 có” được cả nước chú ý. Mỗi người dân đều được hưởng lợi từ sự phát triển của thành phố.

 
Đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy bài học kinh nghiệm huy động sức dân, nhiều cách làm mới để phát triển Đà Nẵng một cách bền vững trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của miền Trung-Tây Nguyên. Đồng thời mong rằng, Đà Nẵng sẽ là điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy cảm ơn và trao lẵng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI.

 

Đến chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải Châu, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả phát triển kinh tế-xã hội quận đạt được. Đồng chí chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận phải nỗ lực đi đầu trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng văn minh đô thị xứng đáng là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng.

Đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động-Công an thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tích của đơn vị. Đồng chí động viên cán bộ, chiến sỹ đơn vị làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong dịp tết để nhân dân đón xuân an bình.

Trong buổi chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc tết gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Trứ ở phường Hải Châu 1; thăm, chúc tết đồng chí trung tướng Nguyễn Đôn, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Quân khu , Tư lệnh Quân khu V; thăm, chúc tết đồng chí Trần Thận, nguyên Khu ủy viên Khu ủy V, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước.


Tin và ảnh: S.T

;
.
.
.
.
.