.

Kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6

.

* Báo Đà Nẵng đạt giải nhất báo chí thành phố

(ĐNĐT) - Tối 19-6, Hội Nhà báo (HNB) thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ mittinh kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam(21-6) và trao thưởng các tác phẩm đạt giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2009.


Đến dự có các đồng chí: Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Võ Công Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Võ Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nông Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Thọ trao giải nhất cho các tác giả đạt giải Báo chí thành phố Đà Nẵng. Ảnh: V.Nở

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Mai Đức Lộc, Thành ủy viên, Chủ tịch HNB thành phố đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 85 năm của báo chí cách mạng Việt Nam kể từ khi tờ báo Thanh Niên -Cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội do đồng chí Nguyễn Ái Quốc thành lập ra số đầu. Báo chí cách mạng đã góp phần quan trọng truyền bá tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin, cổ vũ, động viên nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do và xây dựng CNXH. Báo chí cách mạng tiếp tục cổ vũ cho sự nghiệp đổi mới đất nước và đi tiên phong chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội... Báo chí ngày nay đã phát triển lớn mạnh và không ngừng đổi mới đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Các cơ quan báo chí của thành phố không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng. Đến nay, thành phố có 8 cơ quan báo chí, tạp chí. Báo chí thành phố đã có tiếng nói tích cực đóng góp to lớn trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên toàn dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Trong những năm qua, HNB thành phố đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, nâng cao ý thức đạo đức báo chí, trách nhiệm công dân của đội ngũ những người làm báo của thành phố. Qua đó tạo sự đồng thuận định hướng dư luận xã hội vì sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ HNB đã công bố quyết định khen thưởng của Trung ương HNB Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể chi hội và 4 hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2009, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí” cho 4 hội viên đủ tiêu chuẩn. Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2009.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương trao bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể và hội viên Hội nhà báo thành phố. Ảnh: V.Nở

Ban tổ chức Giải Báo chí thành phố đã công bố 20 tác phẩm báo chí trong năm 2009 đã đạt giải, trong đó có 3 giải nhất, 5 giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, có 18 tác phẩm báo viết và 19 tác phẩm báo hình được công nhận là tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2009.

Báo Đà Nẵng đạt 5 giải, bao gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2009.

Loạt Ký sự "Nơi các anh nằm lại..." của Duyên Anh - Ngọc Phú (Báo Đà Nẵng) được trao giải nhất (thể loại Báo viết, nhóm B: Xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí). Ở thể loại này, Điều tra "Sự thật về mẹ Việt Nam anh hùng không được bàn giao nhà tình nghĩa" của Kim Thanh - Minh Hằng (Báo Công an Đà Nẵng) đạt giải nhì; Phóng sự "Lơ lửng tai họa phơi nhiễm" của Hoàng Nhung (Báo Đà Nẵng) đoạt giải ba. 
 
Ở thể loại Báo viết, nhóm A: Bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, ảnh báo chí, Ghi chép “Kỳ tích Trường Sa” của Hồng Thanh - Trung Thành (Báo Công an Đà Nẵng) đoạt giải nhất; Ghi chép "Tiểu đoàn bà Thao - Những đôi chân vạn dặm" của Phan Thủy - Anh Hào (Báo Công an Đà Nẵng đạt giải nhì; tác phẩm "234 hộ dân hiến đất để cải tạo, nâng cấp đường Phạm Như Xương" của Hoàng Hiệp (Báo Đà Nẵng) đạt giải ba; tác phẩm "Giữa trái tim với trái tim" của Văn Thành Lê (Báo Đà Nẵng) đạt giải khuyến khích

Ở thể lại Báo điện tử, nhóm A: Bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, ảnh báo chí, loạt bài "Sau 8 tháng thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường" của Hoàng Anh (Báo Đà Nẵng Điện tử) đoạt giải nhì (không có giải nhất).

Ở thể loại Truyền hình, nhóm B: Phóng sự, phóng sự điều tra, phim tài liệu, chuyên luận, bình luận, Phim tài liệu “Thuận Thiên” của nhóm tác giả Trương Vũ Quỳnh - Nguyễn Văn Miên (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng) đạt giải nhất; Phim tài liệu "Người giữ lửa" của nhóm tác giả Huỳnh Hùng - Trí Trung - Hoàng Tùng (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng) đạt giải nhì; Phóng sự tài liệu "Hoàn lương" của Hạnh Đoan - Hoàn Vũ (Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng đạt giải ba. 

Nhóm A: Bình luận, phỏng vấn, chương trình chuyên đề, giao lưu, tọa đàm, chương trình Đối thoại “Chủ động phòng chống thiên tai” của nhóm tác giả: Đặng Nguyễn - Đình Sang - Như Ngọc - Đỗ Sự (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng) đạt giải nhì (không có giải nhất).

Ở thể loại Phát thanh, Phóng sự "Mắt đêm nơi cửa ngõ Đà Thành" của Thu Hương -Quang Tấn (Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng) đạt giải khuyến khích.

S.Trung

;
.
.
.
.
.