Ra mắt Hội đồng hương huyện Đông Hưng tại Đà Nẵng

.

Tối 11-12,  tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổi giao lưu gặp gỡ và lễ ra mắt Hội đồng hương huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tại Đà Nẵng. Tham dự buổi giao lưu có ông Nguyễn Quang Thuật, Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Thái Bình tại Đà Nẵng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nhân Thái Bình tại Đà Nẵng. 

Các cô gái Thái Bình hăng say biểu diễn điệu chèo quê hương tại lễ ra mắt Hội đồng hương huyện Đông Hưng. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Các cô gái Thái Bình hăng say biểu diễn điệu chèo quê hương tại lễ ra mắt Hội đồng hương huyện Đông Hưng. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Văn Thực, Chủ tịch lâm thời Hội đồng hương huyện Đông Hưng tại Đà Nẵng nhấn mạnh, qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tìm hiểu những ý nguyện của bà con quê hương huyện Đông Hưng đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đà Nẵng, Hội đồng hương huyện Đông Hưng tại Đà Nẵng chính thức được thành lập vào ngày hôm nay (11-12-2022).

Ra mắt Ban chấp hành Hội đồng hương huyện Đông Hưng tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Ra mắt Ban chấp hành Hội đồng hương huyện Đông Hưng tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Cũng theo ông Thực, mục đích và mong muốn duy nhất của hội là quy tụ và tạo sân chơi cho bà con tới gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong học tập, lao động và đặc biệt là hướng về quê hương. “Do mới thành lập nên hội sẽ từng bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tập hợp bà con quê huyện Đông Hưng, tăng cường giao lưu với các hội đoàn và có nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực cho bà con”, ông Thực cho hay.

Anh Nguyễn Đình Minh, một người con của huyện Đông Hưng sinh sống tại thành phố Đà Nẵng gần 30 năm, chia sẻ: “Thực ra ở thành phố Đà Nẵng có rất nhiều hội đồng hương cấp huyện, nhưng Hội đồng hương huyện Đông Hưng chưa có. Vì vậy, việc thành lập Hội đồng hương huyện Đông Hưng luôn là niềm mong mỏi của những người con Đông Hưng xa quê có một “ngôi nhà chung” để phục vụ bà con cùng quê đến gần nhau hơn, chia sẻ về công việc làm ăn, buôn bán, tâm tư nguyện vọng của mọi người”.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.