VNUK và Đại học Nottingham Trent liên kết đào tạo thạc sĩ phương pháp giảng dạy tiếng Anh

.

Ngày 4-4, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng (VNUK) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Nottingham Trent, Vương quốc Anh về triển khai chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MA TESOL) do Đại học Nottingham Trent cấp bằng. Chương trình tuyển sinh đợt đầu tiên dự kiến khai giảng vào tháng 9-2019.

Bà Angela Brown, Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật và Nhân văn, Đại học Nottingham Trent (trái) và TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng (VNUK) ký kết thỏa thuận hợp tác.
Bà Angela Brown, Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật và Nhân văn, Đại học Nottingham Trent (trái) và TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng (VNUK) ký kết thỏa thuận hợp tác.

Chương trình MA TESOL đào tạo bậc sau đại học dành cho các giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ. Chương trình này hiện được hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới chấp nhận. Vì vậy, với tấm bằng MA TESOL, học viên tốt nghiệp có cơ hội giảng dạy tiếng Anh chuyên nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

VNUK nỗ lực phối hợp với Đại học Nottingham Trent triển khai chương trình liên kết đào tạo MA TESOL nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh bậc phổ thông, đặc biệt trên địa bàn Đà Nẵng và khu vực miền Trung; đồng thời mở ra cơ hội thuận lợi để học viên tiếp cận chương trình giáo dục tiên tiến, chất lượng cao của Vương quốc Anh.

Chương trình được thiết kế linh hoạt; theo đó, học kỳ 1 học tại VNUK, học kỳ 2 tại Đại học Nottingham Trent và làm luận văn vào học kỳ 3 tại Việt Nam với sự hướng dẫn của giảng viên Đại học Nottingham Trent. Học viên tốt nghiệp nhận bằng thạc sĩ của Đại học Nottingham Trent.

Với chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng (VNUK) và Đại học Nottingham Trent (Vương quốc Anh), học viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng thạc sĩ của Đại học Nottingham Trent.
Với chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng (VNUK) và Đại học Nottingham Trent (Vương quốc Anh), học viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng thạc sĩ của Đại học Nottingham Trent.

Chương trình tập trung thực hành, trang bị cho người học những kỹ năng và kinh nghiệm để trở thành giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp, xuất sắc, có thể làm việc trong môi trường quốc tế. Học phần thực hành giảng dạy kéo dài 2 học kỳ. Người học thực hành giảng dạy tại lớp học, thiết kế tài liệu giảng dạy, xây dựng bài giảng và bài kiểm tra đánh giá.

Tại lễ ký kết, bà Angela Brown, Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật và Nhân văn, Đại học Nottingham Trent bày tỏ niềm vui khi Đại học Nottingham Trent xúc tiến hợp tác cùng VNUK trong việc liên kết đào tạo MA TESOL.

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Viện trưởng phụ trách VNUK cho rằng, ngày nay, chúng ta có thể chọn, mua bản quyền các chương trình đào tạo, tài nguyên giảng dạy từ rất nhiều trường đại học có uy tín trên thế giới như Cambridge, Oxford... Tuy nhiên, nếu giáo viên không được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp thì quá trình đào tạo tiếng Anh khó thành công.

“Thông qua chương trình liên kết này, chúng tôi mong muốn từng bước cùng với các cơ sở giáo dục khác nâng cao dần chất lượng các chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh. Đại học Nottingham Trent là trường đại học uy tín của Vương quốc Anh với đội ngũ giảng viên kinh nghiệm và tâm huyết nên chúng tôi tin tưởng rằng chương trình sẽ cung cấp nguồn giảng viên chất lượng cao, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh tại miền Trung”, TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương nói.

NGỌC NHÂN


 

;
;
.
.
.
.
.