Cận cảnh quy trình đón những chuyến bay 'đặc biệt' về từ vùng dịch Covid-19

.

Đến ngày 19-3, sân bay quốc tế Vân Đồn đã tiếp nhận 16 chuyến bay, với hơn 2.400 khách (trong đó có 160 khách là người nước ngoài, còn lại là công dân Việt Nam từ nhiều vùng dịch trở về).

Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết, quy trình tiếp nhận các chuyến bay “đặc biệt” này cũng khác so với các chuyến bay thông thường, vì đây là những chuyến bay từ vùng dịch Covid-19 trở về Việt Nam.

Khi khách xuống máy bay sẽ được chở thẳng về khu vực riêng làm thủ tục. Đây là khu vực tách biệt, nằm ngoài nhà ga để tránh lây nhiễm.

Sau khi hành khách hoàn thành các thủ tục kiểm tra thân nhiệt, phun khử khuẩn hành lý… sẽ được chuyển tới các khu cách ly.

Ngay sau khi rời máy bay, hành khách được các nhân viên y tế hướng dẫn lên xe buýt chuyên dụng, di chuyển về điểm cách ly.
Ngay sau khi rời máy bay, hành khách được các nhân viên y tế hướng dẫn lên xe buýt chuyên dụng, di chuyển về điểm cách ly.
Nhân viên y tế mặc bảo hộ sẽ hướng dẫn hành khách khai báo và tiến hành các biện pháp khử trùng.
Nhân viên y tế mặc bảo hộ sẽ hướng dẫn hành khách khai báo và tiến hành các biện pháp khử trùng.
Khu vực làm thủ tục được đặt bên ngoài sân bay.
Khu vực làm thủ tục được đặt bên ngoài sân bay.
Hành lý sẽ được phun khử trùng trước khi đưa vào hệ thống kiểm tra.
Hành lý sẽ được phun khử trùng trước khi đưa vào hệ thống kiểm tra.
Lực lượng Hải quan, Công an và An ninh sân bay luôn sử dụng trang bị bảo hộ trong suốt quá trình làm việc.
Lực lượng Hải quan, Công an và An ninh sân bay luôn sử dụng trang bị bảo hộ trong suốt quá trình làm việc.
Đo kiểm tra thân nhiệt là một trong những quy trình bắt buộc.
Đo kiểm tra thân nhiệt là một trong những quy trình bắt buộc.
Việc kiểm soát visa, hộ chiếu cũng được thực hiện ngoài trời, đảm bảo thông thoáng, dễ kiểm soát từng nhân viên làm nhiệm vụ.
Việc kiểm soát visa, hộ chiếu cũng được thực hiện ngoài trời, đảm bảo thông thoáng, dễ kiểm soát từng nhân viên làm nhiệm vụ.
Sân bay quốc tế Vân Đồn đã tiếp nhận hơn 2.400 công dân từ các cùng dịch trở về.
Sân bay quốc tế Vân Đồn đã tiếp nhận hơn 2.400 công dân từ các cùng dịch trở về.
Các nhân viên an ninh kiểm tra lại hành lý trước khi bàn giao cho hành khách.
Các nhân viên an ninh kiểm tra lại hành lý trước khi bàn giao cho hành khách.
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, toàn bộ công dân được vận chuyển về khu vực cách ly.
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, toàn bộ công dân được vận chuyển về khu vực cách ly.
Trong số hơn 2.400 khách trở về từ vùng dịch Covid-19, chỉ có gần 200 khách là người nước ngoài, còn lại chủ yếu là công dân Việt Nam.
Trong số hơn 2.400 khách trở về từ vùng dịch Covid-19, chỉ có gần 200 khách là người nước ngoài, còn lại chủ yếu là công dân Việt Nam.

Theo baotintuc.vn

;
;
.
.
.
.
.