Đà Nẵng trong ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội

ĐNO - Từ 0 giờ ngày 5-9, thành phố nới lỏng giãn cách xã hội. Đà Nẵng Online ghi nhận hình ảnh của thành phố trong ngày đầu nới lỏng giãn cách, sau hơn 1 tháng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 
Không khí Đà Nẵng ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội. Video: XUÂN SƠN
 
. Ảnh: XUÂN SƠN
Kể từ 0 giờ ngày 5-9, toàn thành phố sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình hiện nay cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: XUÂN SƠN
Tạm dừng các hoạt động dạy và học trực tiếp tại các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục (các nhóm trẻ, trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt...), cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, kỹ năng sống, các trung tâm tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm. Ảnh: XUÂN SƠN
Các hoạt động dạy và học trực tiếp tại các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục (các nhóm trẻ, trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt...), cơ sở giáo dục nghề nghiệp... đều tạm dừng. Ảnh chụp sáng 5-9. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Phương án lần này chỉ cho phép hoạt động lưu trú được hoạt động trở lại, tạm dừng các dịch vụ khác tại các khách sạn, cơ sở lưu trú. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: TRỌNG HUY
Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng. Nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ. Theo quan sát của phóng viên, trong sáng 5-9, có rất ít quán hàng mở lại. Nhiều người dân còn e ngại, nên lượng người mở quán hàng cũng như khách mua hàng (ăn) còn thưa thớt. Ảnh: TRỌNG HUY
. Ảnh: TRỌNG HUY
Nhiều hàng quán ăn trên địa bàn quận Sơn Trà vẫn chưa mở lại. Ảnh chụp sáng ngày 5-9. Ảnh: TRỌNG HUY
: Bà Đỗ Thị Thu, chủ quán bún chả cá bà Thu ở số 75 Nguyễn Chí Thanh cho biết, sáng nay mới mở bán lại và chỉ bán mang về. Do còn trong thời gian giãn cách nên bà thu chỉ bán cầm chừng ( bằng khoảng 20% so với thời điểm trước dịch).  Giá bán không thay đổi, từ 25.000 -35.000 đồng/tô. Ảnh: KHÁNH HÒA
Bà Đỗ Thị Thu, chủ quán bún chả cá bà Thu ở số 75 Nguyễn Chí Thanh cho biết, sáng nay mới mở bán lại và chỉ bán mang về. Do còn trong thời gian giãn cách nên bà thu chỉ bán cầm chừng ( bằng khoảng 20% so với thời điểm trước dịch). Giá bán không thay đổi, từ 25.000 -35.000 đồng/tô. Ảnh: KHÁNH HÒA
Ngay trong sáng 5-9, nhiều hàng quán bắt đầu mở cửa dọn dẹp để mở cửa kinh doanh trở lại với hình thức bán mang đi, bán hàng qua online ( ảnh chụp trưa 5-9 tại quán cafe S.M.L đường Nguyễn Du). Ảnh: KHÁNH HÒA
Ngay trong sáng 5-9, nhiều hàng quán bắt đầu mở cửa dọn dẹp để mở cửa kinh doanh trở lại với hình thức bán mang đi, bán hàng qua online. Ảnh chụp trưa 5-9 tại quán cà phê S.M.L đường Nguyễn Du). Ảnh: KHÁNH HÒA
Quán trà sữa trên đường Lý Thường Kiệt mở cửa đón khách trở lại và chỉ bán mang về. Ảnh: VĂN HOÀNG
Quán trà sữa trên đường Lý Thường Kiệt mở cửa đón khách trở lại vào trưa 5-9 và chỉ bán mang về. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các siêu thị, trung tâm thương mại bắt đầu đông người trở lại, tuy nhiên vẫn bảo đảm giãn cách. Trong ảnh: SIêu thị Big C trưa 5-9. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các siêu thị, trung tâm thương mại bắt đầu đông người trở lại, tuy nhiên vẫn bảo đảm giãn cách. Trong ảnh: Siêu thị Big C trưa 5-9. Ảnh: VĂN HOÀNG
. Ảnh: XUÂN SƠN
Phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố được hoạt động nhưng vận chuyển không quá 1/2 số người cho phép đối với mỗi loại phương tiện và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.  Ảnh chụp sáng ngày 5-9. Ảnh: XUÂN SƠN
Tiếp tục áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo “Thẻ đi chợ” (3 ngày một lần). Ảnh: XUÂN SƠN
Tiếp tục áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo “Thẻ đi chợ” (3 ngày một lần). Ảnh chụp tại chợ Đống Đa sáng 5-9. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân bắt đầu ra đường nhiều hơn.  Ảnh chụp sáng ngày 5-9. Ảnh: XUÂN SƠN

Nhóm phóng viên Đà Nẵng Online

;
;
.
.
.
.