Người dân và du khách rộn ràng chào đón năm mới Kỷ Hợi

ĐNO - Đêm 4-2 (đêm 30 tháng Chạp), đông đảo người dân và du khách tập trung tại các điểm vui chơi, giải trí để cùng tận hưởng không khí rộn ràng trước thời khắc giao thừa chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ 19 giờ, những điểm công cộng như Đường hoa Xuân Kỷ Hợi, Công viên 29-3, Công viên APEC, đường Trần Hưng Đạo, đường Bạch Đằng... có rất đông người dân và du khách dạo chơi, tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, phấn khởi trước thời khắc chuyển giao năm cũ, chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019.

Đường hoa Xuân Kỷ Hợi đông nghẹt người trong đêm Giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN
Đường hoa Xuân Kỷ Hợi đông nghẹt người trong đêm giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN

 

Ảnh: XUÂN SƠN
Đường hoa Xuân Kỷ Hợi có nhiều tiểu cảnh thu hút đông đảo người dân và du khách đến chụp ảnh. Ảnh: XUÂN SƠN

 

Ảnh: XUÂN SƠN
Giao thừa là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn. Ảnh: XUÂN SƠN

 

Ảnh: XUÂN SƠN
Giao thừa cũng là thời điểm cả nhà quây quần bên nhau, cùng dạo phố... Ảnh: XUÂN SƠN

 

Ảnh: XUÂN SƠN
Đường Bạch Đằng và khu vực 2 đầu cầu Rồng là nơi tập trung đông người dân và du khách nhất. Ảnh: XUÂN SƠN

 

Những du khách Hàn Quốc đón Tết Việt Nam. Ảnh: XUÂN SƠN
Những du khách Hàn Quốc đón Tết Việt Nam. Ảnh: XUÂN SƠN

 

Thời tiết đêm giao thừa hết sức mát mẻ, trời quang đãng, thuận lợi cho việc dạo chơi trước giờ khắc Giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN
Thời tiết đêm giao thừa mát mẻ, trời quang đãng, thuận lợi cho việc dạo chơi trước giờ khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ảnh: XUÂN SƠN

Trong thời khắc chờ đón giao thừa, người dân và du khách hòa mình trong không khí sôi động với chương trình nghệ thuật “Sắc xuân” từ 21 giờ 30 đến 24 giờ (ngày 4-2, tức 30 Tết) tại công viên bờ đông cầu Rồng do Nhà hát Trưng Vương thực hiện. Cuối chương trình sẽ diễn ra hoạt động đếm ngược đón giao thừa.

Chương trình nghệ thuật chào xuân mới tại bờ tây Cầu Rồng. Ảnh: KHẢ THỊNH
Chương trình nghệ thuật chào xuân mới tại bờ tây cầu Rồng. Ảnh: KHẢ THỊNH
Chương trình do Nhà hát Trưng Vương thực hiện với nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh: KHẢ THỊNH
Chương trình do Nhà hát Trưng Vương thực hiện với nhiều tiết mục đặc sắc mừng xuân mới. Ảnh: KHẢ THỊNH

Đúng 00 giờ ngày 5-2 theo giờ của Đài Truyền hình Việt Nam, thành phố Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa trong vòng 15 phút bằng hệ thống bắn pháo hoa Fireone tại 3 địa điểm: Cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh 3 quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà), trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu (khu đất thuộc dự án Kim Long Nam), khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía tây trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang).

Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN

XUÂN SƠN - KHẢ THỊNH

;
;
.
.
.
.