Đà Nẵng chào đón năm mới Mậu Tuất 2018

ĐNO - Tối 15-2 (tức 30 tháng Chạp), thời tiết khá thuận lợi, đông đảo người dân và du khách tiến về khu vực trung tâm thành phố để vui chơi, thưởng thức chương trình văn nghệ, chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa và chào đón khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng.

Video: HẢI ĐĂNG

 
Pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời Đà Nẵng.
Pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời Đà Nẵng. Ảnh: KHẢ THỊNH
Ảnh: KHẢ THỊNH
Ảnh: KHẢ THỊNH
Ảnh: XUÂN SƠN
Những tràng pháo hoa rộn ràng chào năm mới. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân Sài Gòn theo dõi những màn pháo hoa đón chào năm mới Mậu Tuất
Người dân Đà Nẵng theo dõi những màn pháo hoa đón chào năm mới Mậu Tuất. Ảnh: XUÂN SƠN

Ngay từ 19 giờ tối 30 Tết, trên nhiều tuyến đường lớn của thành phố như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo… và các tụ điểm vui chơi, giải trí đã có rất nhiều người dân dạo chơi trong không khí rộn ràng của đêm giao thừa.

Hàng nghìn người người trong quần áo mới, đủ màu sắc cùng gia đình, người thân dạo chơi.
Từ 19 giờ tối 30 Tết, đã có nhiều gia đình kéo nhau xuống phố đón giao thừa. Ảnh: KHẢ THỊNH
Từ 19 giờ, đã có nhiều gia đình kéo nhau xuống phố đón Giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân thành phố trong quần áo mới, đủ màu sắc cùng gia đình, người thân dạo chơi. Ảnh: XUÂN SƠN
Niềm vui của một em nhỏ trước thềm năm mới
Niềm vui của em nhỏ trước thềm năm mới. Ảnh: KHẢ THỊNH
Các em nhỏ được bố mẹ dẫn đi dạo phố ngày cuối năm. Ảnh: XUÂN SƠN
Các em nhỏ được bố mẹ dẫn đi dạo phố ngày cuối năm. Ảnh: XUÂN SƠN
Đường phố Đà Nẵng trong đêm 30 nhìn từ trên cao
Đường phố Đà Nẵng trong đêm 30 nhìn từ trên cao. Ảnh: KHẢ THỊNH
Lực lượng CSGT đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các nút giao thông trọng điểm để điều tiết các phương tiện qua lại an toàn
Lực lượng CSGT đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các nút giao thông trọng điểm để điều tiết các phương tiện qua lại an toàn. Ảnh: KHẢ THỊNH
Không gian đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 năm nay có nhiều góc mới lạ thu hút người dân và du khách. Ảnh: XUÂN SƠN
Các điểm trang trí hoa Tết Mậu Tuất 2018 năm nay có nhiều góc mới lạ thu hút người dân và du khách. Ảnh: KHẢ THỊNH
Thời tiết thuận lợi thích hợp cho dạo phố và đón giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN
Thời tiết thuận lợi thích hợp cho dạo phố và đón giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại khu công viên bờ đông sông Hàn diễn ra các chương trình nghệ thuật chào đón năm mới Mậu Tuất với các tiết mục đặc sắc, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân và du khách.

Chương trình chào đón năm mới tại bờ đông Cầu Rồng. Ảnh: XUÂN SƠN
Chương trình chào đón năm mới tại bờ đông cầu Rồng. Ảnh: XUÂN SƠN
Trước thời điểm bắn pháo hoa, không khí bên bờ sông Hàn cũng nhộn nhịp không kém với chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Trước thời điểm bắn pháo hoa, không khí bên bờ sông Hàn nhộn nhịp với chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: KHẢ THỊNH
Màn hình lớn được trang trí rực rỡ khuấy động không khí trước thời khắc chuyển giao
Màn hình lớn được trang trí rực rỡ khuấy động không khí trước thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Ảnh: KHẢ THỊNH

Bên cạnh các địa điểm nói trên, rất nhiều người dân và du khách đã tập trung tại cầu Rồng để chiêm ngưỡng hình ảnh cầu Rồng phun nước và phun lửa vào lúc 21 giờ. UBND thành phố đã cho phép phun nước, phun lửa trên cầu vào các đêm từ 14-2 đến 18-2 (Tức ngày 29, 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu và mùng 1, 2, 3 Tết Mậu Tuất).

a
Rất đông người dân và du khách tập trung tại cầu Rồng vào tối 15-2 để xem rồng phun lửa, phun mưa. Ảnh: XUÂN SƠN

Năm nay, người dân và du khách có dịp được xem bắn pháo hoa mừng năm mới Mậu Tuất tại 3 điểm là: Cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu và Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang. 

XUÂN SƠN - KHẢ THỊNH 

;
.
.
.
.