4 an

Trấn áp mạnh tội phạm hình sự

14:43, 16/07/2019 (GMT+7)

6 tháng đầu năm 2019, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, qua đó đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, giữ bình yên cuộc sống.

Để đấu tranh ngăn chặn, thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm 3% tội phạm, cũng như góp phần thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm; đồng thời triển khai lực lượng nắm tình hình, diễn biến của đối tượng hình sự; trong đó đặc biệt là tội phạm nguy hiểm, các đường dây, băng nhóm tội phạm liên tỉnh, xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, Công an tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa, quản lý các nhóm đối tượng cộm cán nguy hiểm, đối tượng tiền án, tiền sự...

Đặc biệt, đơn vị mở các đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, cờ bạc. Lực lượng Cảnh sát hình sự các quận, huyện cũng đã tăng cường kiểm soát địa bàn, đối tượng, đẩy mạnh việc đấu tranh, khám phá các vụ án, chuyên án. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 179/215 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ điều tra khám phá 83,3%; khám phá thành công 100% án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng…

Nhìn nhận về công tác đấu tranh với tội phạm trong thời gian qua, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố khẳng định, 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề nhưng Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực phấn đấu làm tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh được triển khai quyết liệt, có hiệu quả; các đợt ra quân đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm... đã góp phần quan trọng phòng ngừa, kiềm chế tội phạm. Đặc biệt, tội phạm giảm 10,8% so với cùng kỳ 2018; không có xảy ra các vụ giết người do băng nhóm thanh toán nhau, không xảy ra án cướp tiệm vàng, ngân hàng; không để xảy ra hoạt động băng nhóm xã hội đen, tội phạm xuyên quốc gia…

Cũng theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, mặc dù tội phạm nói chung có giảm, nhưng một số loại tội phạm tiềm ẩn nguy cơ gia tăng trong thời gian đến, như cố ý gây thương tích, đột nhập, trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản của du khách ở các địa điểm du lịch, tội phạm tàng trữ hung khí. Để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm này, Ban Giám đốc Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, Công an các quận, huyện chủ động nắm tình hình, đối tượng ở địa bàn, nhất là ở địa bàn phức tạp có nghi vấn phạm tội.

Lực lượng Công an tập trung tấn công mạnh vào các băng, nhóm tội phạm mới manh nha, không để xảy ra các vụ việc kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng. Tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm cố ý gây thương tích; đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm cướp giật, móc túi tại các điểm vui chơi, du lịch trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, bảo đảm an toàn cho du khách tham quan, du lịch; thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân, nhằm kịp thời tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an điều tra, xử lý các hành vi phạm tội kịp thời, hiệu quả.   

         NGỌC PHÚ

.