Gắp dị vật 2,5cm "nằm quên" 4 năm trong phế quản

.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca gắp dị vật có kích thước khoảng 2,5cm x 1,2cm “nằm quên” 4 năm trong phế quản của bệnh nhân Lê C. (63 tuổi) ở Hải Sơn, Hải Lăng (Quảng Trị).

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân có tiền sử ho ra máu 4 năm nay, vào viện ở tuyến dưới nhiều lần với chẩn đoán giãn phế quản, viêm phổi. Vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ngày 13-7, bệnh nhân được theo dõi và chỉ định nội soi phế quản để lấy dị vật. Tuy nhiên, do dị vật nằm lâu trong lòng phế quản gây nên tình trạng viêm phổi nghẽn và tăng sinh mô hạt nhiều, dị vật trở nên bám sâu, chắc, cho nên chưa thể lấy được. Sau 1 tuần điều trị kháng sinh, kháng viêm, bệnh nhân được tiến hành thực hiện nội soi gắp dị vật. Lần này, dị vật - là mảnh xương - được lấy ra sau gần 20 phút. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định và chuẩn bị ra viện.

L.Giang tổng hợp

;
.
.
.
.
.