Phẫu thuật lấy vỏ chai thủy tinh trong lồng ngực bệnh nhân

.

Ngày 29-5, bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, ông Nguyễn Hữu B. (53 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam) – bệnh nhân vừa được mổ cấp cứu lấy dị vật là chai nước lớn từ vùng ngực vẫn đang được tiếp tục chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Trước đó, trưa 28-5, ông B. được người thân đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu sau khi ngã từ cầu thang xuống đất và bị dị vật xuyên qua vùng lõm xương đòn, tụt vào trong ngực. Nạn nhân nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, khó thở, đau tức ở vùng ngực. Các bác sĩ tiến hành chụp X-quang và phát hiện trong vùng ngực có một vỏ chai thủy tinh. Ông B. bị gãy 2 xương sườn và không có tổn thương nghiêm trọng khác. Đây là ca bệnh rất hy hữu, phải mất 2 – 3 tuần điều trị sức khỏe ông B. mới có thể bình phục.

ĐẠI BÌNH

;
.
.
.
.
.