.

Đa dạng hóa công tác truyền thông dân số

.

Thời gian qua, huyện Hòa Vang luôn hoàn thành tốt công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) nhờ địa phương đa dạng hóa hình thức truyền thông, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, đặc biệt các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số.

Tư vấn nhóm tại cộng đồng về kế hoạch hóa gia đình.
Tư vấn nhóm tại cộng đồng về kế hoạch hóa gia đình.

Bà Ngô Thị Kim Thời, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hòa Vang cho biết, trước đây, truyền thông dân số chủ yếu hướng vào lĩnh vực KHHGĐ nhằm hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số, quy mô gia đình nhỏ có từ 1-2 con. Hiện nay, truyền thông dân số có thêm nhiệm vụ mới và quan trọng là nâng cao chất lượng dân số. Chính vì vậy, địa phương đã tăng cường nhiều hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chất lượng dân số, chất lượng sống cho người dân. Trong đó, hiệu quả nhất là hình thức truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, thông qua mạng lưới cộng tác viên dân số và cán bộ y tế cơ sở với những nội dung, hình thức, thông điệp phù hợp với các nhóm đối tượng. Ngoài ra, địa phương cũng xác định trọng tâm là đi sâu đầu tư chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu chính là chăm sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; xã hội hóa các phương tiện tránh thai; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng; bình đẳng giới; duy trì mức sinh thấp hợp lý…

Để thực hiện được các tiêu chí trên, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ huyện Hòa Vang xây dựng nhiều kế hoạch hành động, được UBND huyện hỗ trợ kinh phí; qua đó huyện hoàn thành 100% kế hoạch chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao; hơn 1.000 lượt người được truyền thông về “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”… Địa phương luôn ưu tiên truyền thông tại các xã khó khăn, chú trọng những đối tượng ít có điều kiện tiếp cận; đồng thời phối hợp với các trạm y tế tổ chức tuyên truyền cho bà mẹ có con nhỏ, phụ nữ mang thai vào các ngày tiêm chủng; tuyên truyền cho các cụ ông, cụ bà vào các đợt khám sức khỏe dành cho người cao tuổi…

Thời gian đến, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hòa Vang chú trọng truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú; đặc biệt có sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để công tác truyền thông đạt hiệu quả cao hơn.

Bài và ảnh: MINH PHÚC

;
.
.
.
.
.