Ngày 10-3, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai dẫn đầu phái đoàn gồm 45 thành viên đã tới thủ đô Islamabad của Pakistan trong chuyến thăm 2 ngày, nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo nước này về hợp tác chống khủng bố
Trong khi Mỹ, Pháp và Anh có xu hướng ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, Trung Quốc và Nga vẫn tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết khủng hoảng thông qua con đường ngoại giao.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ lạc quan rằng, trong vòng từ 2 đến 3 tuần tới, Nga và Mỹ có thể ký kết một hiệp ước mới về giảm trừ vũ khí hạt nhân, thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 (START-1), đã hết hạn vào năm 2009.
Hôm 10-3, Hàn Quốc đã chuyển 20 tấn sữa bột viện trợ cho trẻ em tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hoạt động trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành tập trận chung thường niên, bất chấp cáo buộc của Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận này nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược và đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên lâm vào bế tắc.
Hôm 10-3, báo chí Trung Quốc cho biết, Mỹ đang xem xét việc liệu có kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc nước này kiểm soát dịch vụ mạng của Công ty Google và các công ty khác của Mỹ hay không.
(ĐNĐT) - Ngày 10-3, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết, phiến quân cầm đầu tại Đông Nam Á, kẻ bị truy nã sau vụ đánh bom Bali năm 2002, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch vây ráp của cảnh sát tại Jakarta, thủ đô Indonesia.
Vào ngày 12-3 tới, phong trào áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn, huy động lực lượng từ 4 vùng của đất nước nhằm làm tê liệt thủ đô trong nỗ lực cuối cùng để lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và lực lượng hậu thuẫn.
CHDCND Triều Tiên, ngày 9-3, tuyên bố nước này hoàn toàn sẵn sàng cho cả đối thoại lẫn chiến tranh với Mỹ; đồng thờ, tiếp tục tăng cường khả năng hạt nhân để đáp trả các mối đe dọa và khiêu khích quân sự của Mỹ
Quyền Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã đặt lực lượng an ninh ở miền Trung nước này trong tình trạng báo động đỏ, sau vụ xung đột giữa những người theo đạo Hồi và dân làng theo đạo Thiên chúa làm hơn 300 người thiệt mạng.
Sáng 8-3, một trận động đất mạnh 6,0 độ richter đã làm rung chuyển tỉnh Elazig ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 57 người thiệt mạng (tính đến chiều cùng ngày) và phá hủy ít nhất 6 ngôi làng nhỏ.
Hãng Thông tấn Trung ương CHDCND Triều Tiên (KCNA) cho biết, quân đội nước này tuyên bố, CHDCND Triều Tiên buộc phải ngừng tiến trình phi hạt nhân hóa trong tình hình Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung.
Hôm 7-3, người dân Iraq chính thức đi bầu cử để hy vọng về một tương lai hòa bình và hòa giải dân tộc sau 7 năm chìm trong khói lửa chiến tranh và xung đột sắc tộc, kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến lật đổ chế độ của Tổng thống Saddam Hussein. Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này lại nằm trong bối cảnh khi chỉ còn 6 tháng nữa là Mỹ rút các lực lượng chiến đấu khỏi quốc gia này và tiến tới rút quân hoàn toàn vào năm 2011. Do đó, cuộc bầu cử thứ hai kể từ sau khi chế độ Hussein sụp đổ này có thể được xem là “phép thử” đối với tiến trình hòa giải và dân chủ ở Iraq.
Cố vấn pháp lý của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, ông Noppadol Pattama cho biết, có thể ông Thaksin sẽ đưa đơn kháng án lên Đại hội Tòa án tối cao, tuy nhiên cần phải có thời gian viết đơn kỹ càng. Ông Noppadol cũng cho biết, chưa thể trả lời về các chứng cứ mới sẽ được đưa ra tòa cùng với đơn kháng án.