.

Kém U23 Việt Nam toàn diện, HLV trưởng Thái Lan nộp đơn từ chức

.

U23 Thái Lan đã thất bại hoàn toàn ở VCK U23 châu Á 2018 khi ra về mà không giành được điểm nào, khiến HLV Jankovic phải từ chức.

HLV Jankovic và các học trò U23 Thái Lan cúi đầu rời VCK U23 châu Á, họ đã thua kém hoàn toàn so với các nền bóng đá Đông Nam Á khác cùng chơi ở đấu trường này như Malaysia hay Việt Nam. (Ảnh: Getty)
HLV Jankovic và các học trò U23 Thái Lan cúi đầu rời VCK U23 châu Á, họ đã thua kém hoàn toàn so với các nền bóng đá Đông Nam Á khác cùng chơi ở đấu trường này như Malaysia hay Việt Nam. (Ảnh: Getty)

Được xem là nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á nhưng U23 Thái Lan lại tiến vào sân chơi châu lục một cách rất kém cỏi. Họ là đội bóng đầu tiên bị loại tại VCK U23 châu Á 2018 sau hai trận toàn thua. Ở trận cuối, U23 Thái Lan mất tinh thần và biến thành "rổ đựng bóng", thua đậm Palestine 1-5 và về nước trong tủi hổ.

So sánh với các nền bóng đá Đông Nam Á khác: U23 Malaysia vào được đến tứ kết còn U23 Việt Nam vào chung kết, U23 Thái Lan tỏ ra lép vế hơn nhiều. Chính sức ép này đã khiến HLV Jankovic mới đây phải nộp đơn xin từ chức.

Trong tâm thư tạm biệt, HLV Jankovic viết: "Xin gửi lời cảm ơn LĐBĐ Thái Lan vì đã trao cho tôi cơ hội được dẫn dắt đội tuyển U23. Đây là lần đầu tôi dẫn dắt một đội tuyển và điều này có ý nghĩa quan trọng với cá nhân tôi. Xin cảm ơn các thành viên ban huấn luyện đã sát cánh cùng tôi thời gian qua. Và tôi gửi lời cảm ơn người hâm mộ bóng đá ở đất nước Thái Lan.

Đã đến lúc tôi phải ra đi để trao lại ghế HLV trưởng cho một người khác. Đây là quyết định không dễ dàng nhưng tôi tin tưởng vào quyết định của mình. Hy vọng tôi sẽ có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với các cộng sự cùng những cầu thủ thêm một lần nữa. U23 Thái Lan đang hướng tới sự phát triển mạnh mẽ nhằm chinh phục những đấu trường lớn.

Lúc này, đội tuyển cần vượt qua thất bại để tiến về phía trước. Tôi rất vinh dự khi được dẫn dắt đội tuyển và một lần nữa, tôi muốn cảm ơn họ vì quãng thời gian gắn bó vừa qua”.

Theo VOV

;
.
.
.
.
.