.

Hiện trường vụ đâm dao gây rúng động Nhật Bản

.

Ít nhất 19 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại một cơ sở chăm sóc người khuyết tật rạng sáng 26-7.

Vụ tấn công xảy ra ở trung tâm Tsukui Yamayuri, một cơ sở dành cho người khuyết tật ở Sagamihara, cách Tokyo khoảng 40km. (đồ họa: BBC).
Vụ tấn công xảy ra ở trung tâm Tsukui Yamayuri, một cơ sở dành cho người khuyết tật ở Sagamihara, cách Tokyo khoảng 40km. (đồ họa: BBC).
Vụ tấn công bằng dao do một người đàn ông thực hiện, vào lúc khoảng 2h30 sáng. (ảnh: AP).
Vụ tấn công bằng dao do một người đàn ông thực hiện, vào lúc khoảng 2h30 sáng. (ảnh: AP).
Nhân viên của trung tâm Tsukui Yamayuri đã gọi điện báo cảnh sát về vụ việc. (ảnh: AP).
Nhân viên của trung tâm Tsukui Yamayuri đã gọi điện báo cảnh sát về vụ việc. (ảnh: AP).
Nhân viên này cho biết, người đàn ông cầm dao đã xông vào trung tâm và tấn công túi bụi vào mọi người ở đó. (ảnh: Reuters).
Nhân viên này cho biết, người đàn ông cầm dao đã xông vào trung tâm và tấn công túi bụi vào mọi người ở đó. (ảnh: Reuters).
  Rất nhiều xe cứu thương đã đến tập trung bên ngoài trung tâm chăm sóc người khuyết tất. (ảnh: NHK).
Rất nhiều xe cứu thương đã đến tập trung bên ngoài trung tâm chăm sóc người khuyết tất. (ảnh: NHK).
Đông đảo xe cảnh sát và xe cứu thương được huy động. (ảnh: MBS).
Đông đảo xe cảnh sát và xe cứu thương được huy động. (ảnh: MBS).
Một người đàn ông 26 tuổi sau đó đã đến đồn cảnh sát để tự thú. (ảnh: Reuters)
Một người đàn ông 26 tuổi sau đó đã đến đồn cảnh sát để tự thú. (ảnh: Reuters)
Trong lời khai, kẻ tấn công cho biết, nguyên nhân hành động của mình là nhằm
Trong lời khai, kẻ tấn công cho biết, nguyên nhân hành động của mình là nhằm "loại bỏ hết người khuyết tật trên thế giới". (ảnh: Reuters)
Hiện trường vụ tấn công đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. (ảnh: AFP).
Hiện trường vụ tấn công đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. (ảnh: AFP).
Được biết, kẻ tấn công là một nhân viên cũ tại trung tâm Tsukui Yamayuri. (ảnh: Reuters)
Được biết, kẻ tấn công là một nhân viên cũ tại trung tâm Tsukui Yamayuri. (ảnh: Reuters)
Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có khoảng 8 nhân viên của trung tâm đang trực. (ảnh: Reuters)
Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có khoảng 8 nhân viên của trung tâm đang trực. (ảnh: Reuters)
Có 149 người là bệnh nhân thường trú tại trung tâm. (ảnh: Reuters)
Có 149 người là bệnh nhân thường trú tại trung tâm. (ảnh: Reuters)
Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Nhật Bản kể từ sau vụ thảm sát ở Tsuyama năm 1938 làm 31 người thiệt mạng. (ảnh: Reuters)
Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Nhật Bản kể từ sau vụ thảm sát ở Tsuyama năm 1938 làm 31 người thiệt mạng. (ảnh: Reuters)

 Theo VOV

;
.
.
.
.
.