.

Những khoảnh khắc Nguyễn Bá Thanh

.

Trong cuộc đời hoạt động sôi nổi của mình, đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong từng quyết sách, từng việc làm cụ thể, từ chính trường đến chuyện đời thường… Xin ghi lại những phút giây như thế, để còn mãi trong lòng mỗi người về một hình ảnh Nguyễn Bá Thanh năng động, quyết đoán và cũng rất bình dị, bình dân…

Trong vai trò Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn gần gũi, trăn trở trước những lo toan của người dân. Trong ảnh: Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Bí thư Thành ủy Trương Quang Được, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Bá Thanh (thứ 3 từ trái sang) thăm hỏi đồng bào xã Hòa Phú (Hòa Vang) sau lũ lụt năm 1999. Ảnh: Nhân Mùi
Trong vai trò Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn gần gũi, trăn trở trước những lo toan của người dân. Trong ảnh: Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Bí thư Thành ủy Trương Quang Được, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Bá Thanh (thứ 3 từ trái sang) thăm hỏi đồng bào xã Hòa Phú (Hòa Vang) sau lũ lụt năm 1999. Ảnh: Nhân Mùi
Công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước luôn được đồng chí Nguyễn Bá Thanh hiện thực hóa một cách hiệu quả; thể hiện qua việc Đà Nẵng ngày càng đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với địa phương các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đặc biệt, Đà Nẵng hỗ trợ, hợp tác thiết thực, hiệu quả với các tỉnh Trung và Nam Lào. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh đón tiếp Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào Chumaly Xaynhaxon tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, ngày 9-8-2011.Ảnh: Nhân Mùi
Công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước luôn được đồng chí Nguyễn Bá Thanh hiện thực hóa một cách hiệu quả; thể hiện qua việc Đà Nẵng ngày càng đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với địa phương các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đặc biệt, Đà Nẵng hỗ trợ, hợp tác thiết thực, hiệu quả với các tỉnh Trung và Nam Lào. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh đón tiếp Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào Chumaly Xaynhaxon tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, ngày 9-8-2011.Ảnh: Nhân Mùi
Một trong những tính cách làm nên con người Nguyễn Bá Thanh chính là tài hùng biện. Đồng chí có thể nói chuyện hàng giờ với nhiều đối tượng, từ cán bộ hưu trí, đội ngũ lãnh đạo, quản lý đến người hành nghề xích lô, xe thồ, người mãn hạn tù, với thiếu niên hư… với lối nói chuyện đầy thuyết phục, tự nhiên và vui vẻ, dí dỏm; từ đó luôn đem lại dấu ấn trong đông đảo người nghe.  Ảnh: Văn Nở
Một trong những tính cách làm nên con người Nguyễn Bá Thanh chính là tài hùng biện. Đồng chí có thể nói chuyện hàng giờ với nhiều đối tượng, từ cán bộ hưu trí, đội ngũ lãnh đạo, quản lý đến người hành nghề xích lô, xe thồ, người mãn hạn tù, với thiếu niên hư… với lối nói chuyện đầy thuyết phục, tự nhiên và vui vẻ, dí dỏm; từ đó luôn đem lại dấu ấn trong đông đảo người nghe. Ảnh: Văn Nở
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, từ trong mỗi chủ trương, chính sách và hành động, phát ngôn của mình, luôn thu hút sự quan tâm của dư luận và báo chí, bởi ở sự thẳng thắn, năng động và luôn bứt phá của mình. Đồng chí luôn dành sự chia sẻ, trao đổi thông tin một cách cởi mở dành cho báo chí. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Bá Thanh thăm, chúc mừng Báo Đà Nẵng nhân kỷ niệm 50 năm Báo Đà Nẵng ra số đầu, tháng 6-2010. Ảnh: VĂN NỞ
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, từ trong mỗi chủ trương, chính sách và hành động, phát ngôn của mình, luôn thu hút sự quan tâm của dư luận và báo chí, bởi ở sự thẳng thắn, năng động và luôn bứt phá của mình. Đồng chí luôn dành sự chia sẻ, trao đổi thông tin một cách cởi mở dành cho báo chí. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Bá Thanh thăm, chúc mừng Báo Đà Nẵng nhân kỷ niệm 50 năm Báo Đà Nẵng ra số đầu, tháng 6-2010. Ảnh: VĂN NỞ
Trong hơn 15 năm trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã thực hiện cuộc chỉnh trang đô thị một cách ngoạn mục dưới sự lãnh đạo tài tình của đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Hơn 100.000 hộ dân thành phố thực hiện chủ trương di dời, giải tỏa, tái định cư để triển khai xây dựng hạ tầng, tạo diện mạo mới cho Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh từng tuyên bố, bà con nhân dân về nơi tái định cư mới sẽ có cuộc sống cao hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Hiện thực cuộc sống Đà Nẵng hiện nay là minh chứng hùng hồn cho tuyên bố đó. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh kiểm tra công tác tái định cư ở quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Nguyễn Thành
Trong hơn 15 năm trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã thực hiện cuộc chỉnh trang đô thị một cách ngoạn mục dưới sự lãnh đạo tài tình của đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Hơn 100.000 hộ dân thành phố thực hiện chủ trương di dời, giải tỏa, tái định cư để triển khai xây dựng hạ tầng, tạo diện mạo mới cho Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh từng tuyên bố, bà con nhân dân về nơi tái định cư mới sẽ có cuộc sống cao hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Hiện thực cuộc sống Đà Nẵng hiện nay là minh chứng hùng hồn cho tuyên bố đó. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh kiểm tra công tác tái định cư ở quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Nguyễn Thành
Ngay từ những ngày đầu đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm Hợp tác xã Hòa Nhơn 3, đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn thể hiện là một người cán bộ năng động, sát dân, gần dân, luôn vì lợi ích của nhân dân.  Trong ảnh: Với chiếc xe Honda 67, đồng chí Nguyễn Bá Thanh lăn lộn khắp nơi, đưa phong trào nông nghiệp của Hòa Nhơn đi lên, tạo dấu ấn đầu tiên trong cuộc đời lãnh đạo vì dân của mình. (Ảnh tư liệu)
Ngay từ những ngày đầu đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm Hợp tác xã Hòa Nhơn 3, đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn thể hiện là một người cán bộ năng động, sát dân, gần dân, luôn vì lợi ích của nhân dân. Trong ảnh: Với chiếc xe Honda 67, đồng chí Nguyễn Bá Thanh lăn lộn khắp nơi, đưa phong trào nông nghiệp của Hòa Nhơn đi lên, tạo dấu ấn đầu tiên trong cuộc đời lãnh đạo vì dân của mình. (Ảnh tư liệu)
Chăm lo sức khỏe người dân là một trong những mối lo hàng đầu và thường trực trong con người Nguyễn Bá Thanh. Cùng với việc nâng cấp, mở rộng mạng lưới y tế, đẩy mạnh y tế chuyên sâu…, đồng chí Nguyễn Bá Thanh khởi xướng và triển khai xây dựng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng - cơ sở y tế tư nhân đầu tiên của cả nước hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo. Những ngày cuối đời, dù bản thân đau đớn vì căn bệnh ung thư, đồng chí vẫn đau đáu với những việc mình còn dang dở ở cơ sở y tế thấm đẫm tính nhân văn này.  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh nếm cháo từ thiện dành cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng trong ngày khánh thành, đi vào hoạt động (19-1-2013). Ảnh: Văn Nở
Chăm lo sức khỏe người dân là một trong những mối lo hàng đầu và thường trực trong con người Nguyễn Bá Thanh. Cùng với việc nâng cấp, mở rộng mạng lưới y tế, đẩy mạnh y tế chuyên sâu…, đồng chí Nguyễn Bá Thanh khởi xướng và triển khai xây dựng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng - cơ sở y tế tư nhân đầu tiên của cả nước hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo. Những ngày cuối đời, dù bản thân đau đớn vì căn bệnh ung thư, đồng chí vẫn đau đáu với những việc mình còn dang dở ở cơ sở y tế thấm đẫm tính nhân văn này. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh nếm cháo từ thiện dành cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng trong ngày khánh thành, đi vào hoạt động (19-1-2013). Ảnh: Văn Nở
Trong suốt 9 năm đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Bá Thanh để lại dấu ấn sâu đậm về một người lãnh đạo quyết đoán, sâu sát cơ sở, truy đến cùng vấn đề… trong mỗi hoạt động của HĐND thành phố. Với khả năng điều hành sắc sảo của đồng chí Nguyễn Bá Thanh, mỗi kỳ họp HĐND thành phố là một sự kiện hấp dẫn, thu hút sự theo dõi của đông đảo cử tri và dư luận. Nhiều quyết sách sáng tạo, bứt phá được đề ra và thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng một hình ảnh Đà Nẵng năng động, sáng tạo không chỉ trong nước mà cả trong mắt bạn bè quốc tế.  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.  Ảnh: NGỌC HỢI
Trong suốt 9 năm đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Bá Thanh để lại dấu ấn sâu đậm về một người lãnh đạo quyết đoán, sâu sát cơ sở, truy đến cùng vấn đề… trong mỗi hoạt động của HĐND thành phố. Với khả năng điều hành sắc sảo của đồng chí Nguyễn Bá Thanh, mỗi kỳ họp HĐND thành phố là một sự kiện hấp dẫn, thu hút sự theo dõi của đông đảo cử tri và dư luận. Nhiều quyết sách sáng tạo, bứt phá được đề ra và thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng một hình ảnh Đà Nẵng năng động, sáng tạo không chỉ trong nước mà cả trong mắt bạn bè quốc tế. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh: NGỌC HỢI
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn dành sự quan tâm, tình thương yêu đặc biệt cho những mảnh đời yếm thế trong xã hội; từ đó đề ra những chương trình mang đậm tính nhân văn, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc chăm lo cho phụ nữ đơn thân, hộ đặc biệt nghèo, trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, nạn nhân chất độc da cam…, tạo nên dấu ấn một thành phố Đà Nẵng mang đậm tính nhân văn, an bình và đáng sống.  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh với trẻ em được hỗ trợ mổ tim bẩm sinh trong chương trình vui Tết Trung thu năm 2010.Ảnh: Nguyễn Thành
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn dành sự quan tâm, tình thương yêu đặc biệt cho những mảnh đời yếm thế trong xã hội; từ đó đề ra những chương trình mang đậm tính nhân văn, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc chăm lo cho phụ nữ đơn thân, hộ đặc biệt nghèo, trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, nạn nhân chất độc da cam…, tạo nên dấu ấn một thành phố Đà Nẵng mang đậm tính nhân văn, an bình và đáng sống. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh với trẻ em được hỗ trợ mổ tim bẩm sinh trong chương trình vui Tết Trung thu năm 2010.Ảnh: Nguyễn Thành
Là một lãnh đạo đam mê thể thao, bên cạnh việc chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe bản thân mình, đồng chí Nguyễn Bá Thanh còn chăm lo phát triển thể thao, đặc biệt là môn bóng đá - để động viên mỗi người dân chơi thể thao, nâng cao thể trạng và sức khỏe cho người Việt.  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh tham gia trận cầu đặc biệt giữa đội Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế trong vai trò tiền đạo đội trưởng để vận động quyên góp, giúp đỡ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do bão số 6 năm 2006. Ảnh: QUANG THẮNG
Là một lãnh đạo đam mê thể thao, bên cạnh việc chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe bản thân mình, đồng chí Nguyễn Bá Thanh còn chăm lo phát triển thể thao, đặc biệt là môn bóng đá - để động viên mỗi người dân chơi thể thao, nâng cao thể trạng và sức khỏe cho người Việt. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh tham gia trận cầu đặc biệt giữa đội Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế trong vai trò tiền đạo đội trưởng để vận động quyên góp, giúp đỡ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do bão số 6 năm 2006. Ảnh: QUANG THẮNG
Dù bận rộn với nhiều công việc, đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn dành thời gian gần gũi với nhân dân, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tinh thần làm việc vì dân, hết lòng vì nhân dân của đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn được nhân dân yêu mến, kính trọng.  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh chơi cờ tướng với người dân trên vỉa hè đường Bạch Đằng. (Ảnh tư liệu)
Dù bận rộn với nhiều công việc, đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn dành thời gian gần gũi với nhân dân, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tinh thần làm việc vì dân, hết lòng vì nhân dân của đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn được nhân dân yêu mến, kính trọng. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh chơi cờ tướng với người dân trên vỉa hè đường Bạch Đằng. (Ảnh tư liệu)
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn quan tâm, động viên đội ngũ cán bộ trẻ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành với các chủ trương như đào tạo nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài, đào tạo nguồn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thu hút nhân tài...  Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh trao đổi, động viên đội ngũ cán bộ trẻ sau cuộc đối thoại ngày 27-8-2005. Ảnh: QUANG SƠN
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn quan tâm, động viên đội ngũ cán bộ trẻ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành với các chủ trương như đào tạo nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài, đào tạo nguồn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thu hút nhân tài... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh trao đổi, động viên đội ngũ cán bộ trẻ sau cuộc đối thoại ngày 27-8-2005. Ảnh: QUANG SƠN

 

;
.
.
.
.
.