.

Tận tụy với dân

Những năm qua, Đảng bộ phường Nam Dương (quận Hải Châu) luôn nổi bật với các hoạt động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập, làm theo Bác đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, bằng những việc làm thiết thực, thể hiện qua kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng ngày...

Đảng ủy, UBND phường Nam Dương đã phát động phong trào “Cán bộ, công chức tận tụy phục vụ nhân dân” với các nội dung: tiếp dân với thái độ niềm nở, ân cần, kính trọng; nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với các tổ chức và công dân đến liên hệ công tác; giải quyết hồ sơ của các tổ chức và công dân nhanh gọn, đúng luật và thấu tình đạt lý. Phong trào thi đua này đã đem lại nhiều kết quả nổi bật, nâng cao được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Nhiều cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nội dung thi đua, được nhân dân khen ngợi, quý mến.

Điển hình là chị Trần Thị Ngọc Lan (chi bộ cơ quan phường) và anh Nguyễn Văn Hồ (Phó ban Bảo vệ dân phố) luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, thường xuyên tìm tòi, học hỏi, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Anh Nguyễn Sơn Tiến (Công an phường) hết sức năng động, sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, là người cảnh sát khu vực điển hình, góp phần tích cực xây dựng khu phố Phước Hiệp nhiều năm liền dẫn đầu toàn phường về công tác đấu tranh, làm sạch địa bàn. Các đảng viên chi bộ Tân Thành 1 đã đóng góp tiền mua thẻ bảo hiểm y tế tặng 9 người có hoàn cảnh khó khăn, hăng hái tham gia công tác ở khu dân cư. Đặc biệt, anh Phan Văn Tuấn - cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường - nhặt được tiền và thẻ tiết kiệm trị giá hơn 40 triệu đồng, đã mang đến nộp Công an phường để trả lại cho người mất...

Bằng phương pháp tuyên truyền, kêu gọi tương thân tương ái, hằng năm, Mặt trận và các đoàn thể phường đã vận động nhân dân cùng các cơ quan, đơn vị ủng hộ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà và hỗ trợ sinh kế cho hàng trăm trường hợp. Chỉ riêng cán bộ, chiến sĩ Công an phường trong năm 2012 đóng góp và vận động hơn 50 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo. Với phong trào “Thi đua tiết kiệm làm theo lời Bác”, từ năm 2010 đến nay, Hội LHPN phường đã vận động hơn 110 triệu đồng, giúp đỡ hàng nghìn lượt hội viên khó khăn, đơn thân và học sinh nghèo vượt khó...

Dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua (19-5), Đảng bộ phường Nam Dương đã tổ chức lễ báo công dâng Bác và phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Chương trình thi đua tập trung vào các nội dung: mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, kiên quyết chống tham ô, lãng phí; năng nổ, sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; hết sức quan tâm giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân. Trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan phường thực hiện 3 tiêu chí: tôn trọng nhân dân, gần gũi nhân dân, tận tình giúp đỡ nhân dân. 

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.