.

Sách mới, sách hay

.

1. Hầu như mọi khía cạnh giao tiếp của con người đều liên quan đến thuyết phục, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, đàm phán, bản quyền, quảng cáo và truyền thông đại chúng. Khả năng thuyết phục sẽ mang lại được nhiều hơn những gì bạn muốn nhanh hơn bất kỳ kỹ năng nào khác. Đó có thể là ranh giới giữa thành công và thất bại. Nghệ thuật thuyết phục bậc thầy (NXB Phụ nữ, 10-2017) của bộ đôi tác giả David R.Barron và Danek S.Kaus, dịch giả Nguyễn Ngoan sẽ giúp bạn đọc lĩnh hội được điều đó. Bằng ngôn từ mộc mạc, Barron và Kaus đã khiến một chủ đề khó tiếp cận thành những bài học dễ dàng và tạo hứng khởi cho độc giả. Thông qua cuốn sách này, bạn sẽ nhận ra, giao tiếp không chỉ là lời nói thông thường mà là một hoạt động đầy ý thức. Có lẽ, cuốn sách sẽ rất phù hợp với các đối tượng là doanh nhân, tiếp thị, bán hàng… Nó sẽ giúp bạn giành được những gì bạn muốn chỉ bằng khả năng thuyết phục.

2.  Bụi đường tuổi trẻ (NXB Kim Đồng, 9-2017) là “đứa con tinh thần” đầu tay của tác giả trẻ Tâm Bùi. Anh cũng là một travel blogger-người chuyên viết về du lịch, khá nổi tiếng trong giới trẻ Việt. Bên cạnh việc ghi lại chuyến hành trình của mình với những trải nghiệm thú vị tại Tây Tạng, Myanmar, Ấn Độ, đây còn là cuốn cẩm nang giúp truyền cảm hứng cho những bạn trẻ đang muốn theo đổi nghề travel blogger. Cuốn sách là hành trình song đôi của ngôn từ và hình ảnh. Ngôn từ tin cậy mà dịu dàng. Hình ảnh chân thực mà bay bổng. Những nơi đã đi qua, anh trọ lại và tìm hiểu thật kỹ về vùng đất mới. Từ việc men theo dòng sông Li tìm gặp một nhân vật đặc biệt ở Trung Quốc, hay vượt qua hiểm nguy đặt chân lên cao nguyên huyền bí Tây Tạng… những câu chuyện của Tâm đầy ắp thông tin, xúc cảm, cùng vô số phát hiện bất ngờ. Theo từng trang sách, ta cùng Tâm Bùi băng qua những biên giới địa lý, vượt lên các rào cản đời thường, để chạm vào niềm đam mê và khao khát tự do.

Hải Âu

;
.
.
.
.
.