.

Sách mới, sách hay

.

1. Tự truyện Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác, tác giả Lư Tô Vỹ (Người dịch: Vũ Quang Huy, NXB Dân Trí, 9-2017) là một câu chuyện đẹp về khả năng phi thường của con người, về tình cảm gia đình thiêng liêng. Từ một cậu bé thiểu năng trí tuệ (do bị bại não sau cơn bạo bệnh viêm não Nhật Bản từ năm lên 8), bằng nghị lực phi thường của bản thân, cùng sự đồng hành, tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, sự chỉ dạy đúng cách của thầy cô giáo, Lư Tô Vỹ đã trở thành một diễn giả, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực khai thác và phát triển năng lực tiềm ẩn, tác giả của hơn 50 đầu sách ở Đài Loan, trong đó, tự truyện Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác bán được 100.000 bản trong lần xuất bản đầu tiên và tái bản tới 60 lần. Với cuốn tự truyện đình đám này, Lư Tô Vỹ đã đem lại một cái nhìn mới về sự “biết” và “không biết” của con người: “Trên con đường vạn dặm, tôi luôn để tâm việc mình không biết ghép từ, không biết tính toán cộng trừ nhân chia, không biết tiếng Anh, nhạc lý, ca hát, không biết đủ thứ. Cho tới tận khi trưởng thành, tôi mới yên tâm rằng “không biết” chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là khi ta không hiểu mình “biết” những gì. Bạn biết làm gì? Và bạn có hiểu rõ mình không?”. Cuộc đời Lư Tô Vỹ qua trang sách là một hành trình kỳ diệu, chân thực và có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ với nhiều đúc kết, nhưng bài học quan trọng nhất có lẽ chính là “Nếu như hiểu được chính mình, bạn sẽ biết được toàn thế giới”.

2. Nhân vật chính của tiểu thuyết Quảng trường Ngôi Sao, tác giả: Patrick Modiano (Dịch giả: Vũ Đình Phòng, NXB Văn học, 8-2017) là một kẻ hoang tưởng - Raphaël Schlemilovitch, một thanh niên Do Thái theo chủ nghĩa bài Do Thái. Qua câu chuyện Raphaël, bao cuộc đời, số phận trái ngược lần lượt hiển hiện trên trang sách. Ở đó, chính anh chàng Do Thái khi thì là vua, khi lại là kẻ tử vì đạo, với bi kịch đau đớn nhất được che giấu sau những lời lẽ hài hước... Quảng trường Ngôi Sao ra mắt bạn đọc lúc Patrick Modiano mới 23 tuổi, đã gây tiếng vang khá lớn,  được tặng giải thưởng văn học Roger Nimier 1968, đến nay vẫn tái bản đều đặn. Modiano - chủ nhân của giải Nobel Văn chương 2014 được đánh giá thuộc số ít những nhà văn biết cách làm rung động một công chúng khá rộng rãi bằng cách huy động những phương tiện văn chương tinh tế.

Ngọc Dung

;
.
.
.
.
.