Điểm danh những sao bóng đá Việt tuổi Tuất

.

Làng bóng đá Việt chứng kiến không ít ngôi sao bóng đá tài năng sinh vào năm Tuất.

Trung vệ Đào Duy Khánh (sinh năm 1994): Cầu thủ của Hà Nội FC có thể hình lý tưởng, cao 1m83 cùng thân hình
Trung vệ Đào Duy Khánh (sinh năm 1994): Cầu thủ của Hà Nội FC có thể hình lý tưởng, cao 1m83 cùng thân hình "hộ pháp". Anh được đánh giá là mẫu hậu vệ tương lai của ĐT Việt Nam.

 

Tiền vệ Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 1994): Dù cho CLB chủ quản là Long An có một mùa giải đáng quên, nhưng Huỳnh Tấn Tài vẫn thể hiện được những phẩm chất của mình tại đấu trường V-League. Anh là mẫu tiền vệ hiếm hoi của bóng đá Việt Nam có thể chơi tốt ở nhiều vị trí ở tuyến giữa.
Tiền vệ Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 1994): Dù cho CLB chủ quản là Long An có một mùa giải đáng quên, nhưng Huỳnh Tấn Tài vẫn thể hiện được những phẩm chất của mình tại đấu trường V-League. Anh là mẫu tiền vệ hiếm hoi của bóng đá Việt Nam có thể chơi tốt ở nhiều vị trí ở tuyến giữa.

 

Tiền vệ Phan Văn Tài Em (sinh năm 1982): Dù đã giải nghệ nhưng Tài Em vẫn khiến nhiều người hâm mộ nhớ tới là một trong những tiền vệ
Tiền vệ Phan Văn Tài Em (sinh năm 1982): Dù đã giải nghệ nhưng Tài Em vẫn khiến nhiều người hâm mộ nhớ tới là một trong những tiền vệ "huyền thoại" của bóng đá Việt Nam.

 

Tiền đạo Phạm Văn Thành (sinh năm 1994): Chơi bóng tốc độ và không chiến tốt, Văn Thành đã cho thấy bản năng ghi bàn của mình ở các cấp độ giải trẻ. Khi Hoàng Vũ Samson đã rời Hà Nội FC, cơ hội sẽ đến với Văn Thành để tiền đạo này có thể tỏa sáng nhiều hơn tại V-League.
Tiền đạo Phạm Văn Thành (sinh năm 1994): Chơi bóng tốc độ và không chiến tốt, Văn Thành đã cho thấy bản năng ghi bàn của mình ở các cấp độ giải trẻ. Khi Hoàng Vũ Samson đã rời Hà Nội FC, cơ hội sẽ đến với Văn Thành để tiền đạo này có thể tỏa sáng nhiều hơn tại V-League.

 

Tiền đạo Hồ Phúc Tịnh (sinh năm 1994): Chân sút từng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất của giải U21 Quốc gia. Anh được kì vọng sẽ trở thành
Tiền đạo Hồ Phúc Tịnh (sinh năm 1994): Chân sút từng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất của giải U21 Quốc gia. Anh được kì vọng sẽ trở thành "ngòi nổ" chủ lực của SLNA trong mùa giải mới 2018.

 

Tiền vệ Thái Sung (sinh năm 1994): Là cầu thủ Việt Nam duy nhất nhận học bổng toàn phần của Học viện Aspire Qatar. Thái Sung đã có một quãng thời gian lận đận nhưng nửa cuối V-League 2017, anh đã tìm được suất thi đấu trong màu áo SHB Đà Nẵng. Hi vọng trong năm 2018, Thái Sung sẽ có cơ hội để được thể hiện tài năng của mình nhiều hơn.
Tiền vệ Thái Sung (sinh năm 1994): Là cầu thủ Việt Nam duy nhất nhận học bổng toàn phần của Học viện Aspire Qatar. Thái Sung đã có một quãng thời gian lận đận nhưng nửa cuối V-League 2017, anh đã tìm được suất thi đấu trong màu áo SHB Đà Nẵng. Hi vọng trong năm 2018, Thái Sung sẽ có cơ hội để được thể hiện tài năng của mình nhiều hơn.

 

Hậu vệ Võ Ngọc Đức (sinh năm 1994): Được mệnh danh là
Hậu vệ Võ Ngọc Đức (sinh năm 1994): Được mệnh danh là "Marcelo xứ Nghệ", Ngọc Đức sở hữu kèo trái "cực dị" cùng những pha leo biên tốc độ. Không loại trừ khả năng, những tố chất lạ của Ngọc Đức sẽ được HLV Park Hang Seo chú ý đến trong năm 2018 và trao cơ hội cho anh khoác áo ĐT Việt Nam./.

 Theo VOV

;
.
.
.
.
.
.