Mỹ lại đối đầu với OPEC?

.

Giá dầu thế giới tăng lên kể từ tuần trước sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) và các nước không thuộc OPEC - dẫn đầu là Nga, đồng ý tiếp tục gia hạn thỏa thuận cắt giảm mạnh sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày cho tới cuối năm 2018 nhằm tăng giá nhưng họ cũng đưa ra “đường thoát” là sẽ chấm dứt thỏa thuận nếu giá dầu tăng quá cao.

OPEC muốn tăng giá dầu, Mỹ muốn kéo xuống.
OPEC muốn tăng giá dầu, Mỹ muốn kéo xuống.

Hợp đồng giao dầu thô (WTI) trong tháng 1-2018 ở Mỹ giảm 63 cent, tương đương 1,08%, ở mức 57,73 USD/thùng. Ở nơi khác, dầu thô Brent giao tháng 2-2018 tại London (Anh) giảm 79 cent, tương đương 1,22%, ở mức 62,94 USD/thùng. Ở nhiều nơi, giá xăng giảm 1,59%, tức ở mức giá 1,711 USD/gallon (tương đương 3,78 lít); khí đốt giảm 1,47%, ở mức 3,016 USD/tấn. Giá dầu thô tiếp tục duy trì ở mức thấp hồi đầu tuần do lo ngại Mỹ tăng khai thác dầu đá phiến. Các công ty năng lượng Mỹ tăng thêm 2 giàn khoan nữa hồi đầu tháng 12 để nâng tổng số giàn khoan lên con số 749. Sản lượng nội địa của Mỹ đã tăng gần 15% so với mức thấp nhất gần đây là hồi giữa năm 2016.

Sản lượng khai thác dầu của Mỹ đóng vai trò quan trọng ở nguồn cung cấp trong năm 2018. Mỹ đẩy sản lượng lên 9,5 triệu thùng/ngày (sát mức cao kỷ lục là 9,6 triệu thùng/ngày hồi tháng 4-2015) nhưng với mức giá vẫn còn trên 62 USD/thùng có thể khiến Mỹ đẩy tiếp sức khai thác vượt qua con số 10 triệu thùng mỗi ngày. Số liệu thống kê của Mỹ cũng cho thấy tuần thứ ba liên tiếp các kho dầu dự trữ giảm trung bình 3,5 triệu thùng, tức báo hiệu duy trì việc giảm giá. Ngoài ra, Mỹ tăng sản lượng còn có mục đích giành thị phần với OPEC, nhất là thị trường Trung Quốc.  

Còn nhớ cuối năm 2014 và đầu năm 2015, khi Mỹ tăng tốc khai thác dầu đá phiến thì OPEC cũng phải bơm mạnh tay hơn vì giành thị phần khiến cho giá dầu thế giới giảm sâu tới mức 45 USD/thùng dầu Brent hồi tháng 1-2015. Đó là đợt “sập giá” lớn nhất từ trước tới nay; liệu lần này khi OPEC và các đồng minh quyết tâm duy trì giảm sản lượng và Mỹ tăng khả năng khai thác dầu đá phiến có dẫn tới “sập giá” một lần nữa không? Phần lớn các chuyên gia nhận định sẽ không tái diễn bởi vì giai đoạn 2014-2015 đã chứng kiến nhiều công ty khai thác dầu đá phiến Mỹ sụp đổ vì hụt hơi trong cuộc đua với OPEC. Dự báo giá dầu trong năm 2018: Brent ở mức 62 USD/thùng và WTI là 57 USD/thùng có thể dễ thành hiện thực vì cả Mỹ và OPEC đều ngó chừng lẫn nhau để không lao vào cuộc chiến như cách đây 3 năm.

ANH THƯ (Theo Investing, Reuters)

;
.
.
.
.
.