THẾ GIỚI QUA ẢNH

Thiên tai ở châu Á - Thái Bình Dương

.

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho biết, khu vực châu Á - Thái Bình Dương chịu thiên tai nhiều nhất thế giới, gấp 5 lần so với các khu vực khác. Dự báo khu vực chiếm tới 60% dân số thế giới này chịu nhiều thiệt hại nặng nề nữa trong tương lai.

Từ năm 2013-2015, thiên tai khiến 60,4 triệu người mất nhà cửa trên toàn thế giới, trong đó hơn một nửa ở châu Á - Thái Bình Dương ( Philippines 15 triệu, Trung Quốc 13,1 triệu, Ấn Độ 9,2 triệu…).
Từ năm 2013-2015, thiên tai khiến 60,4 triệu người mất nhà cửa trên toàn thế giới, trong đó hơn một nửa ở châu Á - Thái Bình Dương ( Philippines 15 triệu, Trung Quốc 13,1 triệu, Ấn Độ 9,2 triệu…).
Động đất, lũ lụt, hạn hán và bão ảnh hưởng tới 6,3 tỷ người dân khu vực châu Á - Thái Bình Dương kể từ năm 1970, trong khi phần còn lại thế giới chỉ là 0,9 tỷ người.
Động đất, lũ lụt, hạn hán và bão ảnh hưởng tới 6,3 tỷ người dân khu vực châu Á - Thái Bình Dương kể từ năm 1970, trong khi phần còn lại thế giới chỉ là 0,9 tỷ người.
Khu vực này “chiếm” 57% số người thiệt mạng vì thiên tai trên thế giới. Năm ngoái, thiên tai khiến 4.987 người chết và thiệt hại 77 tỷ USD.
Khu vực này “chiếm” 57% số người thiệt mạng vì thiên tai trên thế giới. Năm ngoái, thiên tai khiến 4.987 người chết và thiệt hại 77 tỷ USD.
Dự báo châu Á - Thái Bình Dương “gánh”40%  thiệt hại kinh tế trên thế giới do thiên tai trong giai đoạn 2015-2030.
Dự báo châu Á - Thái Bình Dương “gánh”40% thiệt hại kinh tế trên thế giới do thiên tai trong giai đoạn 2015-2030.

A.T (Theo Geo.tv)

;
.
.
.
.
.