.
THẾ GIỚI QUA ẢNH

Hút thuốc từ thuở lên 7

.

Phóng viên ảnh người Canada, Michelle Siu thực hiện chuyến đi dài ngày ở Indonesia để ghi lại hình ảnh trẻ con nơi đây hút thuốc lá.

Indonesia là quốc gia duy nhất ở châu Á không ký kết Công ước khung của Tổ chức Y tế về kiểm soát thuốc lá. Có khoảng 1/3 trên tổng số 250 triệu dân Indonesia hút thuốc lá. Như vậy, Indonesia trở thành một trong những quốc gia có người hút thuốc nhiều nhất thế giới.
Indonesia là quốc gia duy nhất ở châu Á không ký kết Công ước khung của Tổ chức Y tế về kiểm soát thuốc lá. Có khoảng 1/3 trên tổng số 250 triệu dân Indonesia hút thuốc lá. Như vậy, Indonesia trở thành một trong những quốc gia có người hút thuốc nhiều nhất thế giới.
Khảo sát của Bộ Y tế tại thủ đô Jakarta cho thấy mỗi năm có 3,9 triệu thiếu niên từ 10-14 tuổi bắt đầu hút thuốc lá. Tính trung bình, trẻ em Indonesia hút từ lúc 7 tuổi. Trong ảnh là cậu bé đang phì phèo thuốc lá.
Khảo sát của Bộ Y tế tại thủ đô Jakarta cho thấy mỗi năm có 3,9 triệu thiếu niên từ 10-14 tuổi bắt đầu hút thuốc lá. Tính trung bình, trẻ em Indonesia hút từ lúc 7 tuổi. Trong ảnh là cậu bé đang phì phèo thuốc lá.
Cậu bé này rất “đã” sau khi rít hơi thuốc dài.
Cậu bé này rất “đã” sau khi rít hơi thuốc dài.
Cậu bé 6 tuổi nằm hút thuốc bên mẹ đang cho em bú sữa.
Cậu bé 6 tuổi nằm hút thuốc bên mẹ đang cho em bú sữa.

 ANH THƯ (Theo Spiegel)

;
.
.
.
.
.