.

Điện "xanh" không còn là giấc mơ

.

Năng lượng hóa thạch là nguyên nhân gây ra tới 80% lượng khí CO­2 trên toàn cầu. Trong khi đó, năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, thủy điện… chỉ chiếm có 5% tổng số lượng điện tiêu thụ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nơi, nhiều quốc gia tiến tới sử dụng 100% điện “xanh”.

Thủy điện ở Costa Rica.
Thủy điện ở Costa Rica.

Lower Austria là một tỉnh lớn của Áo, với 1,65 triệu dân, vừa đạt tỷ lệ 100% điện “xanh” vào ngày 5-11 vừa qua. Phân bố điện của tỉnh này như sau: 63% thủy điện, 26% gió, 9% sinh khối và 2% mặt trời. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã chi ra 2,8 tỷ USD và thực hiện từ năm 2002 để xóa sạch năng lượng hóa thạch. Chính quyền địa phương này cho biết có 300 nghìn người tham gia chương trình thay đổi năng lượng, bao gồm cả việc sửa nhà và lắp những panel năng lượng mặt trời. Việc Lower Austria công bố 100% điện “xanh” đúng vào dịp kỷ niệm tròn 37 năm Áo tuyên bố từ bỏ năng lượng hạt nhân (5-11-1978).

Đất nước nhỏ bé Costa Rica sẽ đạt mục tiêu 100% điện “xanh” vào năm tới. Theo Viện điện năng nước này, họ đã có 98,7% lượng điện từ năng lượng tái tạo: 74% thủy điện, 13% địa nhiệt, 10% gió và phần còn lại là sinh khối và mặt trời. Để đạt 100% điện “xanh”, quốc gia Trung Mỹ này cậy nhờ vào thủy điện Raventazon có đập cao 130m và hồ chứa 118m3 nước sẽ đi vào hoạt động vào tháng 3 năm tới. Nó sẽ sản xuất khoảng 305,5 Megawatt. Costa Rica có 5 cánh đồng gió và dự kiến sẽ xây 8 cái nữa vào năm 2017. Một nhà máy địa nhiệt sẽ xây dựng vào năm 2019 để phấn đấu trở thành quốc gia đầu tiên không có khí thải CO2 vào năm 2021.

Đảo Samso của Đan Mạch được “quy hoạch” từ những năm 1990 là hòn đảo 100% điện “xanh”. Những cánh đồng gió trên cạn có tổng công suất 11 Megawatt, hoạt động từ năm 2001. Những cánh đồng gió trên biển có tổng công suất 23 Megawatt, hoạt động từ 2003. Samso phấn đấu tới năm 2030 sẽ nói “không” với năng lượng tái tạo.

Rất nhiều nơi khác như đảo Eigg của Scotland  đã có 98% điện “xanh”, dựa vào mặt trời, gió và thủy điện. Kế hoạch “xanh hóa” điện năng của Eigg bắt đầu từ năm 2008 với tổng giá trị lên tới 2,1 triệu euro. Hay đảo El Hierro thuộc quần đảo Canary (Tây Ban Nha) cũng đã bỏ ra 80 triệu euro từ năm 2014 để thực hiện kế hoạch điện “xanh”. Những thủy điện và cánh đồng gió ở đây đã sản xuất ra 11,5 megawatt điện – nhiều hơn mức tiêu thụ điện tại đảo…Đó cũng là giấc mơ của nhiều nơi, nhiều quốc gia mà năng lượng chủ lực là dầu và than đá.

ANH THƯ (Theo Lemonde)

;
.
.
.
.
.