.
THẾ GIỚI QUA ẢNH

Vượt khó "gieo" chữ

.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) vừa cho biết dù cuộc sống còn nghèo, chiến tranh liên miên nhưng những nỗ lực “gieo chữ” trên khắp thế giới vẫn đạt kết quả tốt sau 15 năm. Năm 2000, có tới 100 triệu trẻ em không được tới trường, thì nay đã giảm gần một nửa. Các phóng viên ảnh của hãng tin Reuters ghi nhận những nỗ lực giáo dục khắp nơi trên thế giới.

Học sinh lớp 3 ngồi chen chúc và không có bàn trong lớp học ở ngoại ô Islamabad (Pakistan).
Học sinh lớp 3 ngồi chen chúc và không có bàn trong lớp học ở ngoại ô Islamabad (Pakistan).
“Lớp học” dành cho nữ sinh của cô giáo Mahajera Armani (hàng đầu, giữa) ở ngoại ô Jalalabad (Afghanistan).
“Lớp học” dành cho nữ sinh của cô giáo Mahajera Armani (hàng đầu, giữa) ở ngoại ô Jalalabad (Afghanistan).
Trẻ em ở ngôi làng Sahu Ape ở Manacapuru, Amazonas (Brazil) ngồi học trên một chiếc thuyền.
Trẻ em ở ngôi làng Sahu Ape ở Manacapuru, Amazonas (Brazil) ngồi học trên một chiếc thuyền.
Các em từ 6 tới 7 tuổi ngồi học trong căn phòng chật chội và thiếu ánh sáng ở thủ đô Nairobi (Kenya).
Các em từ 6 tới 7 tuổi ngồi học trong căn phòng chật chội và thiếu ánh sáng ở thủ đô Nairobi (Kenya).
Cô giáo Kristine Passag và học sinh lớp 9 trường Timoteo Paez ở Manila (Philippines) học ngoài hành lang vì thiếu phòng.
Cô giáo Kristine Passag và học sinh lớp 9 trường Timoteo Paez ở Manila (Philippines) học ngoài hành lang vì thiếu phòng.

ANH THƯ (Theo Reuters)

;
.
.
.
.
.