.
THẾ GIỚI QUA ẢNH

Bắc Kinh không đáng sống

.

Người đứng đầu Bắc Kinh - Thị trưởng Wang Anshun khẳng định thủ đô Trung Quốc không phải là nơi đáng sống vì mức độ ô nhiễm quá mức nghiêm trọng.

Công ty chuyên nghiên cứu thị trường Euromonitor  International cho biết lượng khách du lịch tới Bắc Kinh giảm 10% trong năm qua vì bầu không khí quá ô nhiễm.
Công ty chuyên nghiên cứu thị trường Euromonitor International cho biết lượng khách du lịch tới Bắc Kinh giảm 10% trong năm qua vì bầu không khí quá ô nhiễm.
Kết quả một cuộc nghiên cứu xã hội gần đây cho biết gần một nửa người giàu Trung Quốc, chính xác là 47%, được hỏi muốn sang nước ngoài sinh sống vì Bắc Kinh và những thành phố lớn ở Trung Quốc ô nhiễm nghiêm trọng.
Kết quả một cuộc nghiên cứu xã hội gần đây cho biết gần một nửa người giàu Trung Quốc, chính xác là 47%, được hỏi muốn sang nước ngoài sinh sống vì Bắc Kinh và những thành phố lớn ở Trung Quốc ô nhiễm nghiêm trọng.
Từ tháng 9-2013, chính quyền Bắc Kinh đặt mục tiêu tới hết năm 2014 sẽ giảm 5% tỷ lệ hạt vật chất 2,5 – chất nguy hại nghiêm trọng tới sức khỏe con người – trong không khí nhưng cuối cùng chỉ được 4%.
Từ tháng 9-2013, chính quyền Bắc Kinh đặt mục tiêu tới hết năm 2014 sẽ giảm 5% tỷ lệ hạt vật chất 2,5 – chất nguy hại nghiêm trọng tới sức khỏe con người – trong không khí nhưng cuối cùng chỉ được 4%.
Dân số quá đông cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng khi hiện nay Bắc Kinh có tới 21,5 triệu người. Trung bình mỗi năm tăng 350 nghìn người.
Dân số quá đông cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng khi hiện nay Bắc Kinh có tới 21,5 triệu người. Trung bình mỗi năm tăng 350 nghìn người.

ANH THƯ  (Theo Guardian)

;
.
.
.
.
.